Khi Hy Lạp "lên gân"

Thứ ba, 10/03/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung EUR (Eurozone) sẽ nhóm họp vào hôm nay (10-3) tại Brussels, Bỉ nhằm khỏa lấp những khác biệt lớn so với yêu cầu của Athens về phần mở rộng cho vay 6 tháng để giúp trả hết các khoản nợ khổng lồ và giữ cho nước này không bị trật ra khỏi Eurozone.

Tại cuộc họp này, Hy Lạp sẽ trình bày các kế hoạch cải cách kinh tế sau khi bỏ lỡ thời hạn chót vào ngày 9-3. Các quan chức Athens không đưa ra lý do cho sự chậm trễ này, nhưng cho biết các bộ trưởng tài chính khu vực sẽ xem xét kế hoạch của Hy Lạp, trong đó bao gồm một chiến dịch truy quét tội trốn thuế và tham nhũng.

Để có thể đạt mục đích, Athens đã kịp "lên gân" khi đưa ra những mối đe dọa như: làn sóng người tị nạn, vấn đề lực lượng Hồi giáo cực đoan trà trộn vào người tị nạn đổ đi khắp nơi và kể cả kịch bản phải tiến hành bầu cử trước thời hạn... trước khi các bộ nhóm họp tại Bỉ để quyết định bước đi tiếp theo với Hy Lạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos mạnh mẽ cảnh báo về làn sóng người tị nạn đổ đến Đức nếu quốc gia đang có nguy cơ phá sản này không nhận được sự ủng hộ đầy đủ, kịp thời về tài chính. Ông còn cho rằng, nếu trong số những người tị nạn này có cả thành viên của tổ chức cực đoan IS trà trộn vào, đó cũng là trách nhiệm của Châu Âu vì cách đối xử của họ với Athens trong vấn đề nợ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias cảnh báo, nước ông có thể trở thành cổng cho hàng triệu người di cư và hàng ngàn nhân vật Hồi giáo thánh chiến nếu nền kinh tế của Athens sụp đổ. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis nhấn mạnh, Athens sẵn sàng tiến hành cuộc trưng cầu ý dân hay thậm chí là cuộc bầu cử trước thời hạn nếu các bộ trưởng Eurozone bác bỏ kế hoạch nợ và tăng trưởng của nước này.

Dự kiến, tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng tài chính Eurozone sẽ thảo luận về danh sách cải cách mà Hy Lạp chuyển cho EU tuần trước, qua đó sẽ quyết định các bước đi tiếp theo với Athens.

Nhưng xem ra, các cuộc đàm phán sẽ khó đi đến một thỏa thuận toàn diện. Bởi hiện tại, Đức, chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp trong hai gói cứu trợ tổng cộng 240 tỷ EUR khẳng định, bất kỳ khoản chi tiêu thêm nào của Athens phải được bù đắp bằng khoản tiết kiệm hay thuế cao hơn.

Thanh Văn