Khi Nhật Bản ve vuốt Philippines

Thứ sáu, 13/01/2017 09:51

(Cadn.com.vn) - Trong nỗ lực tăng cường các mối quan hệ thân thiết với ông Rodrigo Duterte - Tổng thống Philippines - quốc gia hiện đang nắm giữ chiếc ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN và đang có xu hướng tách ra khỏi mối quan hệ đồng minh Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12-1 bắt đầu công du đến quốc gia Đông Nam Á này.

Ban đầu, bản thân chuyến đi của ông Abe cũng đã là điều đáng để Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc phải lưu tâm. Và điều gây chú ý hơn nữa là ông Abe đến Philippines với một gói viện trợ trị giá 1.000 tỷ yen (8,66 tỷ USD). Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Duterte, ông Abe công bố gói viện trợ lớn này cho Philippines, trong đó bao gồm viện trợ chính phủ và đầu tư tư nhân, nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á này phát triển cơ sở hạ tầng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên kiểu này của Thủ tướng Abe trong Năm mới, một phần của chuyến đi kéo dài 6 ngày đến các nước Châu Á-Thái Bình Dương, gồm có cả Australia, Indonesia và Việt Nam. Với chuyến đi này, ông Abe cũng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm chính thức Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền hồi tháng 6-2016 và phát động cuộc chiến chống tội phạm đẫm máu. Ông Abe và cũng là nhà lãnh đạo cao cấp nhất từng ghé thăm thành phố Davao, quê hương của Tổng thống Duterte.

Rõ ràng, mục đích của ông Abe khi đến Philippines là muốn ve vuốt Manila trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang từng ngày mở rộng khoảng cách với Washington và tiến gần hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, tính toán của Abe có thể sẽ trở nên vô ích khi Philippines đang nỗ lực thay đổi chính sách ngoại giao, dần xa rời Mỹ và xích lại gần hơn với Trung Quốc và Nga. Đó là chưa kể đến những phản đối từ Trung Quốc khi Bắc Kinh chỉ trích chuyến công du của ông Abe là “nỗ lực tạo ra các vùng nước bùn trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”.

Nhưng có nhiều ý kiến lạc quan cho rằng, những nỗ lực của ông Abe sẽ thành công. Ngoài việc lấy lòng Manila với những gói viện trợ quy mô lớn, lòng dân ở Philippines cũng là lợi thế cho Nhật Bản. Kết quả cuộc khảo sát độc lập được công bố ngày 12-1 cho thấy, đa số người dân Philippines tin tưởng Mỹ và Nhật hơn là Trung Quốc và Nga.  Cuộc khảo sát trên, được Viện nghiên cứu Châu Á Pulse tiến hành cho thấy 76% người được hỏi trên khắp Philippines bày tỏ tin tưởng Mỹ, đồng minh lâu năm của Manila, và 70% số người có suy nghĩ tương tự đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ có 38% số người được hỏi nói rằng họ tin vào Trung Quốc và Nga.

Thanh Văn