Khi Tổng thống Trump phản pháo

Thứ bảy, 15/08/2020 14:00

Trong bối cảnh đang tụt lại phía sau so với ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden, Tổng thống Donald Trump đã “đăng đàn” phản pháo đối thủ, trong đó ông chủ Nhà Trắng đương nhiêm đã tập trung vào “gương mặt mới”: “nữ tướng” Kamala Harris người được ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chọn liên danh tranh cử. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, ông Trump “càng nói nhiều càng sai”.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 13-8. (giờ địa phương). Ảnh: AFP

* Trong cuộc họp báo lần này, ông Trump tiếp tục bất đồng với giới báo chí sau khi một phóng viên của tờ Huffington Post đặt câu hỏi: “Thưa Tổng thống, trong hơn 3 năm nắm quyền, ông có chút gì hối hận về những lời nói dối của mình không?”.

 Và câu hỏi nhanh chóng bị Tổng thống Trump gạt phắt đi và cho gọi một nhà báo khác với câu hỏi về thuế lương nhằm ngăn việc đáp trả chất vấn trực diện của nhà báo trên. Tờ Washington Post mới đây đã thống kê rằng, trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã đưa ra hơn 20.000 “tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm”. Động thái lần này càng khiến cho mối quan hệ giữa ông Trump và giới báo chí – vốn đã căng thẳng đỉnh điểm rất nhiều lần trong các cuộc họp báo tại Nhà Trắng – càng thêm căng thẳng.

Chỉ trích “nữ tướng” của ông Biden

Với việc được chọn liên danh với ông Biden, bà Harris trở thành phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên và cũng là phụ nữ gốc Châu Á đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống cho một chính đảng tại Mỹ. Nữ thượng nghị sĩ 55 tuổi này sinh tại Oakland, bang California có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, đều là các di dân tới Mỹ. Vì vậy, ngay sau khi bà Harris được “chọn mặt gửi vàng”, đã bùng nổ những thuyết âm mưu về khả năng bà Harris từng là “đứa trẻ mỏ neo” (anchor baby) – từ ngữ được dùng để chỉ những em bé tự động trở thành công dân Mỹ nhờ sinh ra tại nước này dù cha mẹ không có quốc tịch Mỹ.

Và vấn đề là ông Trump đang đi theo xu hướng đồn đoán. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 13-8 (sáng 14-8, giờ địa phương), Tổng thống Trump đã được hỏi về các nghi vấn rằng bà Harris “không đủ điều kiện” cho vị trí phó tổng thống do xuất thân của bà, ông Trump đã không ngần ngại khen ngợi một giáo sư luật đã khơi nguồn những tranh cãi về nguồn gốc xuất thân của bà Harris. Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận đã “nghe” tin đồn về bà Harris và coi những tin đồn là “rất nghiêm trọng”. “Tôi vừa nghe thấy điều đó hôm nay rằng bà ấy không đủ các điều kiện và rằng luật sư viết bài báo đó là một người rất giỏi và có uy tín. Tôi không biết điều đó đúng hay không. Tôi cho rằng đảng Dân chủ đáng lẽ phải kiểm tra điều đó trước khi bà ấy được chọn là ứng viên phó tổng thống. Đây là vấn đề nghiêm trọng”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, thuyết âm mưu về bà Harris là hoàn toàn sai. Bà Harris sinh ra ở Oakland, California và đủ điều kiện tranh cử phó tổng thống và tổng thống theo hiến pháp. Những tuyên bố này càng khiến ông Trump bị chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng, ông chủ Nhà Trắng phân biệt chủng tộc. Ông Trump thường xây dựng sự nghiệp chính trị của mình bằng cách đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các đối thủ chính trị. Ông là người đứng sau cái gọi là “phong trào birther” - phong trào đặt nghi vấn về vấn đề quốc tịch của cựu Tổng thống Barack Obama, xem ông có đủ điều kiện để nắm quyền hay không. Và chỉ sau khi bị gây áp lực trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump mới bác bỏ các tuyên bố và thừa nhận ông Obama sinh ra ở Mỹ.

Mâu thuẫn trong phòng chống dịch bệnh

Trong cuộc họp báo lần này, Tổng thống Trump cũng chỉ trích đối thủ Biden trong việc đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19.

Trong khi ông Biden kêu gọi tất cả các thống đốc ra lệnh bắt buộc, ông Trump phản đối và cho rằng, “người Mỹ có quyền tự do của họ”. “Cách tiếp cận của ông Biden là thụt lùi, phản khoa học và theo chủ nghĩa thất bại”, ông Trump nói và cáo buộc đối thủ đảng Dân chủ chỉ biết trốn tránh dịch bệnh trong tầng hầm nhà mình và muốn tất cả người Mỹ cũng phải chịu chung số phận. Chính quyền Tổng thống Trump đang mạnh mẽ khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang khi sự giãn cách xã hội không thể đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng “người Mỹ phải có quyền tự do của họ” nên không thể ép buộc họ phải đeo khẩu trang. “Hôm nay, chúng ta đã thấy Joe Biden tiếp tục chính trị hóa một đại dịch và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người dân Mỹ. Đó là sự thật. Tất cả mọi lần, Biden đều sai về virus (SARS-CoV-2)”, Tổng thống Trump nhấn mạnh với các phóng viên tại Nhà Trắng. Và theo ông Trump, nước Mỹ sẽ “sụp đổ và trở thành trò cười cho thiên hạ” nếu ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-11 tới.

KHẢ ANH