3 Cuộc vận động lớn của UBMTTQVN TP Đà Nẵng:

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái

Thứ tư, 19/11/2014 09:35

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Đà Nẵng tổ chức  hội nghị tuyên dương khen thưởng 3 cuộc vận động lớn: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì Người nghèo và Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến dự và tuyên dương các điển hình.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến tặng Bằng khen cho các cá nhân
có thành tích trong việc thực hiện 3 CVĐ.

3 cuộc vận động (CVĐ) lớn mà UBMTTQVN TP thực hiện trong thời gian qua thật sự đã mang lại những kết quả tích cực và có sức lan tỏa trong xã hội. Được tuyên dương trong hội nghị lần này, bà Phùng Thị Tiến, Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực Tân Thành 2 (P. Nam Dương, Q. Hải Châu) rất phấn khởi, bởi phong trào đoàn kết ở khu dân cư và giúp đỡ người nghèo của khu vực được ghi nhận. Bà kể, trước đây khu dân cư của mình còn 14 hộ nghèo, môi trường khu phố cũng không tốt... Trăn trở vì những điều đó, bà Tiến đã đi nhiều nơi quyên góp, vận động người dân tham gia dọn dẹp môi trường.

“Tôi vận động các doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân được 14 triệu đồng sau đó giúp đỡ các hộ nghèo, ngoài ra còn hỗ trợ dụng cụ sản xuất, xe máy để họ làm ăn, đến nay 14 hộ đã thoát nghèo. Ngoài ra, khu dân cư chúng tôi còn vận động bà con giữ gìn vệ sinh kiệt, hẻm, đường phố... Những hoạt động vì cộng đồng đã tạo được sự đoàn kết trong khu dân cư. Tôi nghĩ, người làm công tác Mặt trận phải hết sức nhiệt tình với công việc, dành thời gian và tâm huyết để lo cho công việc chung, như thế công tác mặt trận mới hiệu quả”, bà Tiến chia sẻ.

 Với sự nhiệt tình và tâm huyết, Mặt trận các cấp của TP Đà Nẵng đã xây dựng được “thương hiệu” riêng của mình, phát huy nguồn lực to lớn trong nhân dân để xây dựng và phát triển thành phố. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ TP Đà Nẵng cho biết, với phương châm lấy sức dân chăm lo cho dân, 3 CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì Người nghèo và Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu dân sinh của thành phố. Theo đó, trong CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hằng năm có 75% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 74% tổ dân phố, thôn đạt chuẩn văn hóa và 83% tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với CVĐ Ngày vì người nghèo bằng nhiều biện pháp thiết thực, các cấp Mặt trận đã vận động được gần 20 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố... để cùng với các nguồn hỗ trợ khác, góp phần cơ bản xóa được hộ nghèo theo chuẩn nghèo của T.Ư, xóa hơn 5.700 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, vượt 10% chỉ tiêu của HĐND đề ra; xây dựng hơn 12.500 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa hơn 5.400 căn nhà xuống cấp... Bên cạnh đó, CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng đã có bước tiến triển mạnh mẽ khi có hơn 85% người tiêu dùng thành phố thường xuyên sử dụng hàng Việt, tại các trung tâm thương mại, siêu thị tỷ lệ hàng Việt được bày bán chiếm 80% đến 90%.

Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng kết hợp với các doanh nghiệp trao tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo.

Những con số cụ thể trên cho thấy 3 CVĐ đã khơi dậy mạnh mẽ sự tương thân, tương ái, duy trì tình làng nghĩa xóm, bản sắc văn hóa rộng khắp Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh biểu dương những kết quả mà Mặt trận các cấp đã thực hiện trong thời gian qua. “Phấn khởi với những thành quả đạt được nhưng cần phải nghiêm túc nhìn nhận rằng các CVĐ vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hằng năm đạt khá cao nhưng thực tế nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vẫn chậm được hình thành, nhiều nội dung văn hóa chưa được thực hiện đầy đủ.

Công tác xóa nghèo được thực hiện tốt, thu hút nhiều lực lượng tham gia nhưng kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Hiệu quả CVĐ dùng hàng Việt còn khiêm tốn, sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia chiếm tỷ lệ thấp so với các địa phương khác. Thời gian đến, cần đẩy mạnh tuyên truyền và làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thành quả của CVĐ sẽ do chính người dân hưởng thụ.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 21 của Thường vụ Thành ủy với 4 nhiệm vụ trọng tâm là quản lý cư trú chặt chẽ, giữ gìn ANTT và phòng chống tội phạm, giúp nhau giảm nghèo và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị. Mặt trận các cấp cần huy động và sử dụng hiệu quả Quỹ vì người nghèo, thiết thực hỗ trợ người nghèo vươn lên cải thiện đời sống. Đặc biệt, Mặt trận các cấp cần thực hiện thắng lợi đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.000 ngôi nhà cho gia đình có công và đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2015. Với CVĐ “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, cần kiên trì thực hiện, gắn với các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, coi trọng giải pháp sản xuất và chất lượng sản phẩm”, đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 129 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 3 CVĐ lớn do MTTQ thành phố phát động.

Minh Hà