Không đáng lo!

Thứ năm, 23/07/2015 08:09

(Cadn.com.vn) - Hai tổ chức có uy tín của Anh trong tuần này khẳng định nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã phát động một cuộc tấn công vũ khí hóa học (VKHH) chống lại người Kurd ở Iraq. Động thái này đã cung cấp các manh mối về khả năng và ý định của nhóm. Mặc dù việc sử dụng VKHH có thể tạo ra sự sợ hãi, các cuộc tấn công gần đây đã chỉ ra những hạn chế của IS.

Loại VKHH được IS sử dụng có chứa Clo, không phải là quá mạnh. Dù Clo có thể gây ra một phản ứng vật lý bạo lực, hiệu quả của loại vũ khí này chủ yếu là tâm lý. Thật vậy, IS đã sử dụng VKHH với mục đích chủ yếu là tiết kiệm đạn dược.

Một số nhà phân tích cho rằng, các cuộc tấn công bằng VKHH cho thấy IS đang cảm thấy thất vọng vì nhiều lần bị người Kurd qua mặt, và sự thất vọng này dẫn đến sự bùng nổ. "Chúng đặc biệt bị kích thích bởi thực tế không thể hợp nhất lãnh thổ. Chúng đã nhận được thông điệp rằng, người Kurd sẽ không khuất phục và sẽ chiến đấu giành lại lãnh thổ”, Nicholas Heras, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình An ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ cho biết.

Trong quá trình điều tra tại thành phố Mosul, Iraq, 2 tổ chức của Anh phát hiện "chất lỏng màu vàng đậm" rò rỉ từ một căn cứ của IS, phát ra mùi khủng khiếp. Nhóm nghiên cứu cho biết, họ xuất hiện các triệu chứng liên quan đến việc sử dụng Clo. Clo không phải là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà là một hóa chất công nghiệp có thể được mua rộng rãi tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khi được sử dụng trên chiến trường, Clo trở thành một hình thức chiến tranh hóa học, nhưng "nó không gây chết người, và có số lượng thương vong thấp".

Đó là một chiến thuật tạo ra hiệu ứng tâm lý theo một cách vô cùng rẻ tiền. Theo ông Heras, trong danh sách các hành động tàn bạo của IS, chiến thuật này xếp hạng tương đối thấp. IS sử dụng chiến thuật  này nhằm buộc người Kurd chấm dứt cuộc chiến. Điều này có nghĩa là, trong thời gian tới, IS sẽ tiếp tục sử dụng "chiến thuật Clo”, nhưng điều này không đáng lo ngại mấy.

Bảo Ngân