Không kích vào trường học, Israel tự làm xấu mình

Thứ hai, 04/08/2014 08:32

(Cadn.com.vn) - Vụ tấn công mới nhất nhằm vào một trường học của LHQ ở Gaza đổ thêm dầu vào làn sóng phản đối Israel trên khắp thế giới.

Ít nhất 10 người chết, 30 người bị thương trong vụ không kích hôm 3-8 của Israel nhằm vào một trường học LHQ ở miền nam Gaza, nơi người dân Palestine trú ẩn để tránh các cuộc tấn công kinh hoàng trước đó của Tel Aviv.

Theo Reuters, một quả tên lửa từ máy bay rơi trúng lối vào ngôi trường ở thị trấn Rafah khi hàng trăm người Palestine đang trú ẩn tại đây. Quân đội Israel từ chối bình luận về vụ tấn công lần thứ 3 trong vòng 10 ngày qua nhằm vào một trường học LHQ như thế này. Trước đó vài giờ, pháo kích của Israel cũng giết chết ít nhất 30 người ở Gaza, trong đó có 9 người trong cùng một gia đình. Các vụ tấn công hôm 3-8 tiếp tục đẩy số người chết ở Gaza lên 1.726, trong đó hầu hết là dân thường.

Những vụ tấn công dồn dập này diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì áp lực đối với Hamas ngay cả sau khi hoàn thành sứ mệnh cốt lõi là phá hủy mạng lưới đường hầm kéo dài từ Gaza đến Israel. Tel Aviv cũng bắt đầu rút quân khỏi Gaza và tái triển khai lực lượng mới tại đây, sau khi phát tín hiệu cho biết sẽ đánh giá lại chiến dịch quân sự chống Palestine.

Người biểu tình nằm như những xác chết ở Gaza, phản đối Israel ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Hồi sinh lệnh ngừng bắn

Ở Cairo, nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn mới được nối lại vào hôm 3-8.

Một phái đoàn đàm phán gồm đại diện các phe phái chính trị khác nhau của Palestine, như Hamas và Hồi giáo Jihad, đến Cairo vào tối 2-8 để trình lên Ai Cập các điều kiện ngừng bắn với Israel. Các phe phái Palestine nhất trí về các điều kiện ngừng bắn, trong đó phần lớn là đòi hỏi của Hamas vốn công bố hôm 15-7. Tuy nhiên, khả năng có bước đột phá nhanh chóng dường như khó xảy ra khi đại diện Israel vắng mặt. Sau khi cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ và LHQ làm trung gian hôm 1-8, Israel khẳng định sẽ không gửi phái viên đến Ai Cập. Ngoài ra, thực tế cho thấy, chính phủ Thủ tướng Netanyahu và Hamas vẫn còn khoảng cách quá xa. Israel muốn Hamas phi quân sự trong bất kỳ lệnh ngừng bắn dài hạn nào. Hamas, vốn thề tiếp tục đấu tranh chống Israel, yêu cầu Tel Aviv rút quân và dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn chặn đứng đà phát triển của Gaza.

Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni nhận định, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng còn rất xa vời. “Bạn muốn nói về gỡ bỏ phong tỏa? Không phải với chúng tôi, và không phải bây giờ”, bà nhấn mạnh.

Tội ác không thể chấp nhận”

Israel nghe lén Ngoại trưởng Mỹ

Tờ Economic Time ngày 3-8 dẫn nguồn tin từ báo Der Spiegel của Đức cho biết, Israel nghe lén điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong quá trình đàm phán hòa bình Trung Đông với Palestine hồi năm ngoái.

Theo đó, những người Israel và ít nhất một cơ quan mật vụ khác nghe trộm các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Kerry, động thái chắc chắn sẽ phủ bóng lên quan hệ vốn đang dậy sóng giữa hai nước. Tuy nhiên, văn phòng ngoại trưởng Mỹ và chính phủ Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Tình hình ở Gaza thật sự đã trở nên “không thể chấp nhận được” theo như mô tả của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. Chính sự thờ ơ đến kinh hoàng của Israel trước sự mất mát quá lớn ở Gaza thổi bùng làn sóng phản đối nước này trên khắp thế giới.

Tại Mỹ, hàng ngàn người - trong đó có nhiều người quấn cờ Palestine quanh mình - biểu tình bên ngoài Nhà Trắng kêu gọi hòa bình và chấm dứt giao tranh tại Gaza. Đám đông gồm nhiều người già trẻ trên khắp nước Mỹ kêu gọi “Nhà Trắng chấm dứt viện trợ cho Israel” và “Israel hãy rút khỏi Palestine”. Nhiều người biểu tình bày tỏ sự giận dữ với Thủ tướng Netanyahu và còn so sánh ông với Hitler.

Tại thủ đô hoa lệ của nước Pháp hay thị trấn Malaga ở Tây Ban Nha... người biểu tình nằm trên mặt đất phản đối Israel và kêu gọi chính phủ hỗ trợ người dân Palestine.

Khả Anh