Khu trượt tuyết "xa xỉ" của Triều Tiên

Thứ hai, 17/02/2014 12:06

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên không được thế giới biết đến với các môn thể thao mùa đông, cũng như không có vận động viên nào tham gia Olympics Mùa Đông tại Sochi, Nga. Nhưng điều này không ngăn cản Bình Nhưỡng mở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp tại núi phía đông.

Khu nghỉ dưỡng Masik Pass là "điểm trượt tuyết kỳ lạ nhất trên trái đất" và có lẽ cũng gây tranh cãi nhất, Lucy Williamson, một nhà điều hành tour du lịch, nhận xét.

"Rất hiện đại"

Không có nhiều nơi để thư giãn ở Triều Tiên. Và vì vậy, trong xã hội luôn bị bao vây bởi những thách thức chính trị và kinh tế, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un cho rằng, cần thiết phải xây dựng các khu giải trí.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông mở một công viên nước và một công viên Cá heo, mời đội bóng gồm các ngôi sao bóng rổ người Mỹ đến thi đấu, và xa xỉ nhất là mở một khu trượt tuyết. Du khách cho biết, để đến Masik Pass, họ phải đi qua trạm kiểm soát quân sự và phải đi qua 3 thang máy riêng biệt để lên đến đỉnh dốc.

Đây là sở thích dành cho tầng lớp thượng lưu Triều Tiên. Tuy nhiên, chính phủ đang hy vọng sẽ thu hút khách du lịch nước ngoài đến khu nghỉ mát này. Vì vậy, những tấm biển báo ở đây cũng được viết bằng tiếng Anh, khách hàng được sử dụng thẻ quét công nghệ cao, đồ trượt tuyết hiện đại, các món ăn xuất xứ từ phương Tây và rượu Tây cũng có trong danh sách thực đơn.

Giá vé vào cửa cho khu trượt tuyết nghỉ dưỡng này chưa được chốt nhưng dự đoán sẽ vào khoảng 30 EUR (41 USD) một ngày, không bao gồm phòng nghỉ. Giá phòng có thể vào khoảng 12 EUR.

Jean Lee là một trong những người nước ngoài đầu tiên sử dụng các đường trượt tuyết. Cô từng làm việc như một nhà báo ở Triều Tiên, vì vậy cô có cơ hội trải nghiệm. "Nó kì lạ, rất đáng ngạc nhiên.

Chẳng có gì phát triển trên con đường nối giữa Bình Nhưỡng và khu nghỉ mát của Wonsan, vì vậy khu trượt tuyết này là một điểm tương phản thú vị. Họ đã đổ rất nhiều tiền và nguồn lực vào khu nghỉ mát này. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là họ đã xây dựng nó như thế nào, vì cả quá trình xây dựng chỉ trong 10 tháng", cô nói.

Khu nghỉ dưỡng ước tính trị giá 300 triệu USD với các đường trượt tuyết chạy dài tổng cộng 110km, bãi đỗ trực thăng và hệ thống cáp treo được cho là nhập khẩu từ Trung Quốc. Khu nghỉ dưỡng này được Triều Tiên tuyên bố mang đẳng cấp thế giới.

Các Cty Thụy Sĩ bị cấm cung cấp thang máy trượt tuyết cho Pass Masik vì lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Jean Lee và những người khác đã phát hiện một số thiết bị cao cấp mang thương hiệu quốc tế được sử dụng tại khu nghỉ dưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thăm khu trượt tuyết. Ảnh: BBC

Mở cánh cửa mới?

Nhà điều hành du lịch Uritours nhận định, Masik Pass  là "điểm đến cho du khách dày dạn". Giám đốc điều hành Andrea Lee cho biết, cô nhận thức được những thách thức liên quan đến việc lựa chọn Triều Tiên để nghỉ dưỡng. Không dễ dàng gì để làm bạn ở Triều Tiên, nhưng các môn thể thao có thể giải quyết rào cản này.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu "ngoại giao thể thao" sẽ giúp Bình Nhưỡng mở ra chế độ mới? Triều Tiên rất muốn được thi đấu quốc tế tại các sự kiện thể thao. Không vận động viên nào có đủ điều kiện cho Thế vận hội Sochi, nhưng đại diện Olympic của Bình Nhưỡng đã bày tỏ tham vọng đăng cai các giải đấu trong tương lai tại khu du lịch mới của đất nước.

An Bình

(Theo BBC)