Chiến sự Israel - Lebanon leo thang:

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng lan rộng

Thứ năm, 26/03/2026 09:40

Xung đột giữa Israel và Lebanon đang bước vào giai đoạn nguy hiểm khi không kích gia tăng, kế hoạch lập “vùng an ninh” gây tranh cãi và khủng hoảng nhân đạo lan rộng. Hàng triệu người dân bị đẩy vào cảnh sơ tán, trong khi nguy cơ xung đột khu vực ngày càng hiện hữu.

Một vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel ở trung tâm thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 18-3. Ảnh: AP
Một vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel ở trung tâm thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 18-3. Ảnh: AP

Tình hình tại Lebanon đang xấu đi nhanh chóng khi các đợt không kích liên tiếp nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, chỉ trong đêm 24-3 đã có ít nhất 7 cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành. Những đòn không kích không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng mà còn buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian ngắn, làm quá tải hệ thống cứu trợ vốn đã mong manh.

Căng thẳng gia tăng khi quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công gần Beirut, trong đó có mục tiêu liên quan tới Hezbollah – lực lượng vũ trang có ảnh hưởng lớn tại Lebanon và được hậu thuẫn bởi Iran. Việc một thành viên thuộc lực lượng Quds thiệt mạng càng làm nổi bật tính chất quốc tế hóa của cuộc xung đột. Đáng chú ý, khu vực bị tấn công nằm gần các cơ quan ngoại giao và dinh tổng thống, cho thấy phạm vi giao tranh đang mở rộng sang những địa bàn nhạy cảm.

Ở miền Nam Lebanon, các tuyến giao thông chiến lược, đặc biệt là các điểm vượt sông Litani, liên tục bị phá hủy. Điều này không chỉ làm tê liệt việc di chuyển của dân thường mà còn cản trở nghiêm trọng hoạt động tiếp cận của các tổ chức cứu trợ. Theo Liên hợp quốc (LHQ), hơn 1,2 triệu người – tương đương khoảng 20% dân số Lebanon – đã phải sơ tán, trong đó hàng trăm nghìn người đang sống trong các khu trú ẩn quá tải. Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hàng chục cơ sở y tế bị tấn công, khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết hàng trăm nghìn trẻ em bị ảnh hưởng, nhiều em phải gián đoạn việc học khi trường học bị trưng dụng làm nơi trú ẩn.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz về việc thiết lập “vùng an ninh” kéo dài tới sông Litani đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc. Kế hoạch này đồng nghĩa với việc quân đội Israel có thể duy trì hiện diện lâu dài tại miền Nam Lebanon, đồng thời không cho phép người dân sơ tán quay trở lại. Một số quan chức Israel thậm chí còn đề xuất mở rộng kiểm soát lãnh thổ đến tận con sông này, làm gia tăng tranh cãi trong cộng đồng quốc tế.

Phản ứng trước diễn biến mới, nhiều quốc gia như Pháp và Canada đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột, kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng chủ quyền Lebanon. Tổng thống Emmanuel Macron chỉ trích các cuộc tấn công là “không thể chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quân sự sẽ không mang lại ổn định lâu dài.Về phía Lebanon, chính phủ nước này bày tỏ kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán. Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu, coi kế hoạch của Israel là mối đe dọa sống còn.

Trong bối cảnh hiện tại, việc thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nối lại đối thoại được xem là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng khu vực sâu rộng hơn.

B.NGÂN