Kim Yong-chol – Người giữ chìa khóa hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

Thứ bảy, 02/06/2018 12:29

Nhân vật đại diện Triều Tiên đến New York gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30-5 trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thực chất là ai mà đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump phải thông báo về chuyến đi này trên Twitter cá nhân? Đó chính là Tướng Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Yong-chol gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 31-5 ở New York.

Ông từng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cả hai chuyến đi đến Trung Quốc, ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Ông cũng tham dự cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng để thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12-6.

Mặc dù không có mối quan hệ ruột thịt với nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhưng người đàn ông này đang được xem là nhân vật quyền lực nhất tại Triều Tiên ngoài gia đình lãnh đạo Kim.

Tướng tình báo lão luyện

Sinh năm 1946, ông Kim Yong-chol, có thâm niên phục vụ trong quân đội. Đáng chú ý, ông từng tham gia các cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu những năm 1990. Ông cũng từng là quan chức phụ trách an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh năm 2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là Kim Jong-il.

Ông tham gia các cuộc hội đàm liên Triều năm 2006 và hội đàm Bộ trưởng quốc phòng liên Triều 2007 với tư cách là một vị tướng quân đội. Vị tướng 4 sao này được chỉ định làm người phụ trách Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên năm 2016 và hiện là người đứng đầu cơ quan tình báo dân sự kết hợp và cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều.

Ông Kim Yong-chol cũng từng là người đứng đầu Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân đội hàng đầu của Triều Tiên, và là thành viên cấp cao của cộng đồng tình báo gần 30 năm.

Từ nhân vật gây tranh cãi …

Ông Kim Yong-chol từng là cận vệ của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il (cha của ông Kim Jong-un) và có mối quan hệ mật thiết với các thành viên khác trong gia tộc họ Kim, bao gồm cả bà Ko Yong-Hui (mẹ của ông Kim Jong-un).

Tuy nhiên, vị cựu lãnh đạo tình báo này cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của mình. Ông từng bị cho là người chịu trách nhiệm về vụ đánh chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc khiến 46 người thiệt mạng và nã pháo vào đảo Yeonpyeong vào năm 2010. Ông cũng bị cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công mạng vào hãng Sony Pictures năm 2014 nhằm ngăn chặn việc phát hành bộ phim hài "The Interview" với nội dung âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cho biết năm 2015, ông Kim Yong-chol đã bị giáng cấp thành tướng ba sao vì ngủ gật trong một cuộc họp. Năm 2016, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông bị gửi đến trại cải tạo trong một thời gian ngắn vì thái độ hống hách và lạm dụng quyền lực.

...đến nhà ngoại giao tài ba

Thời gian gần đây, ông Kim Yong-chol đã có công rất lớn trong việc làm "tan băng" quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như với Mỹ.

Đơn cử, khi được cử đến Thế vận hội mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc vào tháng 2 với tư cách đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cựu cục trưởng tình báo Kim Yong-chol đã thông báo với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Washington, dấu hiệu đầu tiên cho thấy Triều Tiên sẽ thay đổi sau nhiều tháng kéo dài căng thẳng với Mỹ.

Ông Kim Yong-chol cũng đã phối hợp xuất sắc với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hai cuộc họp quan trọng với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ở Bình Nhưỡng. Thực tế trên càng khẳng định vai trò rất lớn của Tướng Kim Yong-Chol trong chuyến thăm Mỹ lần này. Và nếu chuyến thăm mang đến kết quả là Mỹ và Triều Tiên tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết những bất đồng thì đây sẽ là một mốc son nữa trong cuộc đời sự nghiệp của vị tướng này.

TUỆ KHANH (Theo TIME)