Kinh tế quận Sơn Trà phục hồi ấn tượng

Thứ bảy, 29/10/2022 13:47
Ngày 28-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đồng chủ trì buổi làm việc với Quận ủy, UBND quận Sơn Trà.
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế Q.Sơn Trà trong 10 tháng năm 2022 tương đối thuận lợi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 10 tháng ước đạt 8.950 tỷ đồng. Sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng ước đạt 21.764 tấn. Công tác thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 là 701,315 tỷ đồng, đạt 128,1% dự toán TP giao, ước chi ngân sách nhà nước là 440,5 tỷ đồng. UBND Q. Sơn Trà đã xét cấp 1.189 giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà, 20 giấy xác nhận quy hoạch để nhân dân xây dựng nhà ở và chuyển dịch hộ khẩu theo quy định. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo, giữ vững, các lực lượng vũ trang trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực phòng không, bảo vệ an toàn trên địa bàn quận. Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, duy trì công tác tuần tra đêm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã được tăng cường.

Nhìn chung, với sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, kinh tế Q. Sơn Trà đã dần phục hồi và có những khởi sắc. Đặc biệt, dịch vụ du lịch đang phục hồi và trở lại mạnh mẽ sau ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022, Q. Sơn Trà nỗ lực duy trì các hoạt động giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách sẽ được tập trung đẩy mạnh, hóa đơn điện tử tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải tỏa đẩy nhanh theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án An Cư 4, dự án tuyến đường 45m đoạn từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại, xử lý hành chính một số dự án tồn đọng. Các sự kiện liên quan đến hình ảnh của Q.Sơn Trà dự kiến sẽ triển khai như: tổ chức lễ công bố cuộc thi "thiết kế mô hình check in tạo điểm nhấn du lịch Q.Sơn Trà", hoàn thành sách ảnh "Sơn Trà - tôn giáo và tín ngưỡng". Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ cơ quan đến cơ sở duy trì. Bên cạnh đó, quận đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, kinh tế ma túy, môi trường, truy quét các băng, nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê, tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Quận chỉ đạo CAQ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT theo các chuyên đề tại các nút, tuyến đường trọng điểm, phức tạp. Đặc biệt, tình trạng trộm cắp tại chợ Đêm được chú trọng để giải quyết. Số lượng người nước ngoài trên địa bàn tiếp tục tổ chức, quản lý, đặc biệt là chung cư từ đó phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao những đề xuất, ý tưởng của quận; đồng thời, thống nhất chủ trương thiết kế cảnh quan khu vực ven biển đoạn từ đường Nguyễn Văn Thoại đến khu vực đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc; thống nhất để cho quận xây dựng đề án về kiên cố hóa nhà ở của người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam cũng thống nhất chủ trương chọn khu đất trống để lập bãi chứa tạm xà bần, giá hạ, bảo đảm môi trường tại địa phương nhưng quận phải lựa chọn cách làm sao cho phù hợp. Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố xem xét, nghiên cứu hướng xử lý các vấn đề liên quan đến bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại các trường học đã xây dựng nhiều năm...

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Q.Sơn Trà, đặc biệt là công tác thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Sơn Trà rà soát lại tất cả các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành để hoàn thành tốt, khắc phục tình trạng hư hỏng trong đợt bão lũ vừa qua sớm nhất, đặc biệt là khơi thông cống rãnh, hoàn thành khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng. Bờ biển và bán đảo Sơn Trà phải đặc biệt được quan tâm, tình trạng xây dựng trái phép phải được xử lý dứt điểm, phục hồi các khu vực sụt lở. Việc quản lý người nước ngoài phải được chú trọng, không được để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Dịch vụ công cần được quan tâm, không được để người dân chờ lâu. Đồng thời, UBND Q cần tổ chức đối thoại với nhân dân trước kỳ họp HĐND, từ đó nắm yêu cầu, nguyện vọng của người dân để trình bày trước HĐND. Công tác tuyển quân, an sinh xã hội phải được đảm bảo.

Lê Anh Tuấn