Làm giả hợp đồng mua bán chung cư lừa đảo 4,3 tỷ đồng

Thứ năm, 28/09/2023 07:35
Mặc dù đã thế chấp, chuyển nhượng căn hộ chung cư để lấy tiền đầu tư chứng khoán nhưng khi bể nợ, Chu Thị Mỹ Ngọc lại nảy sinh ý định lừa đảo. Ngọc câu kết với Lê Xuân Mạnh làm giả hồ sơ mua bán chung cư, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,3 tỷ đồng của 6 bị hại.
Chu Thị Mỹ Ngọc khai nhận hành vi phạm tội.
Hai bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc và Lê Xuân Mạnh tại tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Chu Thị Mỹ Ngọc (1997, trú TP Vinh, Nghệ An) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Lê Xuân Mạnh (1991, trú xã Nghi Trường, H. Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Chu Thị Mỹ Ngọc ký hợp đồng mua một căn hộ tại chung cư Gia Thịnh Phát (phường Bến Thủy, TP Vinh). Sau đó, Ngọc đã thế chấp căn hộ này cho ngân hàng để vay tiền. Tháng 1-2022, do cần tiền đầu tư chứng khoán, Chu Thị Mỹ Ngọc đã rút hồ sơ trong ngân hàng ra, sau đó thế chấp cho chủ một cơ sở cầm đồ trên địa bàn TP Vinh, vay 900 triệu đồng. Hai bên đã ký kết và công chứng văn bản chuyển nhượng căn hộ chung cư trên.

Đến tháng 5-2022, do không có tiền trả nợ, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ của mình, Ngọc báo mất Hợp đồng mua bán chung cư gốc với Công ty Gia Thịnh Phát để xin cấp lại một bộ hồ sơ khác. Sau khi có được bộ hồ sơ hợp đồng mua chung cư mới, Chu Thị Mỹ Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Lê Đức A. gần 700 triệu đồng.

Thấy việc thực hiện lừa đảo dễ dàng, Ngọc tiếp tục nảy sinh ý định làm giả hồ sơ mua bán căn hộ chung cư để lừa đảo bằng hình thức cầm cố căn hộ để vay tiền. Do quen biết Lê Xuân Mạnh từ trước nên Ngọc nhờ Mạnh đưa đi làm hồ sơ mua bán căn hộ. Đầu tháng 6-2022, cùng với sự giúp sức của Mạnh, cả hai đã đặt mua con dấu trên mạng mang tên công ty và cá nhân giám đốc công ty nơi bán chung cư rồi làm giả 5 bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; 3 biên bản bàn giao căn hộ chung cư; 8 phiếu thu và 4 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty.

Từ ngày 16-6 đến 6-7-2022, Ngọc sử dụng bộ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất hơn 1,2 tỷ đồng, người ít nhất 200 triệu đồng bằng phương thức chuyển nhượng căn hộ chung cư và thế chấp căn hộ để vay tiền. Tổng số tiền Chu Thị Mỹ Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của 6 bị hại là hơn 4,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngọc khai nhận do thua lỗ trong làm ăn nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Số tiền lừa đảo được từ các bị hại đã đầu tư vào tiền ảo và tiêu xài cá nhân hết. Hai bị cáo nhiều lần bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm làm lại cuộc đời.

Chu Thị Mỹ Ngọc khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, hai bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc và Lê Xuân Mạnh phạm vào tội nguy hiểm cho xã hội cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Trong vụ án này, bị cáo Ngọc chịu trách nhiệm với vai trò chính, bị cáo Mạnh có vai trò giúp sức trong việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc phạm tội từ 2 lần trở lên thuộc tình tiết tăng nặng.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc 19 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hình phạt là 24 năm tù. Bị cáo Lê Xuân Mạnh bị phạt 3 năm tù về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

DƯƠNG HÓA