Làm thế sao đặng!

Thứ năm, 14/12/2023 17:00
- Ai và có việc chi trái khoáy vậy Tư Liên Chiểu?
Đường kiệt hộ ông Việt lấn chiếm, xây dựng tường rào làm khuôn viên, nhà trọ trái phép.
Đường kiệt hộ ông Việt lấn chiếm, xây dựng tường rào làm khuôn viên, nhà trọ trái phép.

- Là chuyện một đảng viên, Bí thư Chi bộ khối phố nhưng lại lấn chiếm đất, xây dựng trái phép đó Bề Tui.

- Sự thể thế nào, Tư kể rõ ngọn ngành coi.

- Nhiều năm qua, người dân ở Tổ dân phố số 8, P. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phản ánh về trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh Việt lấn chiếm đường kiệt tại địa chỉ K58/32- Ngô Sĩ Liên để làm sân và xây dựng nhà trọ trái phép. Sự việc chỉ được phát hiện khi cán bộ Tổ dân phố được UBND phường ủy quyền đi thu thuế nhà đất tại khu dân cư. Tổ dân phố đã họp để tìm hiểu sự việc, nhưng ông Việt lại “biện” lý do, đất ông chiếm giữ, xây dựng nhà trọ là “được sự đồng ý” của những người phụ trách Tổ dân phố 10 năm trước. Tuy nhiên, những người phụ trách tổ dân phố trước đây đều không công nhận ý kiến của ông Việt. Ngoài ra, ông Việt cũng không xuất trình được giấy tờ pháp lý nào trên diện tích đất đã xây dựng…

- Thế chính quyền địa phương đã kiểm tra, xử lý chưa?

- Từ báo cáo của Tổ dân phố số 8, tháng 10-2023, ngành chức năng UBND phường Hòa Khánh Bắc kiểm tra thực địa, xác định ông Nguyễn Thanh Việt đã lấn chiếm 93,12m2 đất đường kiệt 58- Ngô Sỹ Liên, để xây dựng trái phép tường rào làm khuôn viên và 2 phòng trọ trên diện tích đất này. Căn cứ quy định pháp luật về quản lý trật tự đô thị, ngày 21-11-2023, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã có văn bản yêu cầu ông Việt phải tự tháo dỡ công trình trước ngày 31-12-2023. Sau thời gian trên, nếu chủ hộ không thực hiện, UBND phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Bề Tui cho rằng, hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép là vi phạm pháp luật, phải kiên quyết xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh. Với vị trí là đảng viên, Bí thư Chi bộ khối phố Bách Khoa (P. Hòa Khánh Bắc) thì việc làm của ông Việt là thiếu gương mẫu đối với quần chúng nhân dân.

BỀ TUI