Làng hoa Vân Dương rộn ràng vào Tết

Thứ ba, 19/01/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Người trồng hoa Làng Vân Dương (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) những ngày này tất bật với công việc chăm sóc hoa sao cho kịp vụ hoa Tết sắp đến. Toàn xã Hòa Liên có hơn 100 hộ trồng hoa, cây cảnh ngày Tết, chủ yếu tập trung tại làng Vân Dương 1. Đây là nơi chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất thành công khi mạnh dạn đưa cúc pha lê vào trồng trên các khu vườn tạp. Tuy mới hình thành, song làng Vân Dương trồng bài bản, được thị trường ưa chuộng.

Bên cạnh đó, HTX hoa, cây cảnh Vân Dương ra đời từ năm 2011 đến nay có được 20 hộ tự nguyện tham gia, là nơi cho các xã viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc trừ sâu,... giúp nhau cùng phát triển.

Xuân đã về. Người trồng hoa làng Vân Dương lại tất bật chuẩn bị các công việc từ chăm bón, tưới tiêu sao cho vựa bông nhà mình đẹp nhất, tươi tắn nhất. Công việc bắt đầu từ sáng sớm, có khi phải thức đêm để cắt tỉa, vô chậu hoa sao cho kịp thời điểm giao khách hàng.

Lom khom sửa lại các chậu cúc trong vườn, ông Trần Đình Lợi, (Vân Dương, Hòa Liên) phấn khởi nói: "Gia đình trồng được 2.000 chậu các loại, trong đó hoa cúc pha lê là 700 chậu, còn lại các loại ly, vạn thọ... Mỗi chậu cúc có giá bán sỉ từ 200 ngàn đồng/cặp, ly củ 70 ngàn đồng/củ, vạn thọ nhỏ 10 ngàn đồng/chậu, mồng gà 50 ngàn đồng/chậu. Bình quân thu nhập một năm sau khi trừ các khoản chi phí gia đình lãi được khoảng 100 triệu đồng. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, sau khi bán một ít cho thương lái còn lại gia đình đưa xuống chợ Hoa xuân thành phố. Từ khi chuyển đổi ngành nghề, cuộc sống gia đình tôi cũng có dư dả chút ít đủ nuôi gia đình, con cái ăn học đàng hoàng".



Nông dân làng hoa Vân Dương chăm sóc hoa Tết.

Ông Lê Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm HTX hoa, cây cảnh Vân Dương, Hòa Liên cho biết: "Hoa Tết của Hòa Liên có hơn 10.000 chậu kể cả Hội hoa và HTX (tăng thêm 15% so với các năm), riêng HTX hoa có gần 40.000 chậu. Chủ yếu là trồng cúc pha lê, bên cạnh đó còn có ly, vạn thọ, thược dược, lay ơn,... xuất đi các tỉnh lân cận nhưng phần lớn là cung ứng cho thị trường Đà Nẵng. Từ khi chuyển đổi sang trồng hoa, đời sống người dân khấm khá hơn, trước kia trồng lúa, 4 sào lúa cũng chỉ cho khoảng 2,8 triệu đồng, chỉ bằng 28 chục cúc".

Đang hì hụi chăm sóc, cắt tỉa từng chậu cúc, ông Trương Tư (Trường Định, xã Hòa Liên, Hòa Vang) chia sẻ: "Gia đình trồng được 400 chậu cúc pha lê, ly là 2000 củ, vạn thọ 200 chậu, mồng gà 100 chậu, thọ lùn 200 chậu. Thời tiết năm nay được hơn mọi năm, nhưng gần Tết thời tiết thất thường dễ sinh sâu bệnh, phải theo dõi, kiểm tra thường xuyên. Đến 25 âm sẽ chuyển một ít xuống Đà Nẵng để tham dự Hội hoa xuân Bính Thân 2016, còn lại bán cho thương lái".

Gần Tết, không khí cắt tỉa, chăm bón cho vườn hoa trở nên khẩn trương hơn, để chuẩn bị đưa những chậu hoa kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm đam mê suốt 6 tháng trời đến với mọi nhà.

N.Linh