Lãng phí nhà văn hóa cộng đồng

Thứ tư, 28/08/2013 09:26

(Cadn.com.vn) - Tỉnh Đắc Lắc đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để xây dựng khoảng 570 nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ). Nhà văn hóa xây dựng mô phỏng theo kiểu dáng nhà dài của người Ê Đê, với kinh phí dao động từ khoảng 100-150 triệu đồng/nhà. Thế nhưng, theo thống kê của ngành chức năng, hiện có khoảng 70%  số NVHCĐ hoang phế, xuống cấp hoặc hoạt động không đúng chức năng. Trên thực tế, do không thu hút người dân vào sinh hoạt, nhiều nhà văn hóa biến thành nhà mẫu giáo, nơi nhốt trâu bò, điểm thu tiền điện nước...

NVHCĐ buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, H. Cư M'gar xây dựng trên khuôn đất rộng rãi nằm ngay bên trục đường chính đi vào buôn. Căn nhà được xây dựng theo kiểu dáng nhà dài của người Ê Đê, sàn gỗ, mái lợp tôn, khuôn viên rộng, trồng nhiều cây xanh, hàng rào kiên cố nhưng lại không thu hút người dân đến sinh hoạt giờ đã biến thành nơi thu tiền điện, nước. Ông Amaty Ywứt Kbuôr, Nghệ nhân cồng chiêng của buôn cho biết, người dân trong buôn không mấy ai đến NVHCĐ sinh hoạt, kể cả khi cán bộ tổ chức họp buôn, gõ kẻng nhiều lần cũng chỉ lác đác mấy người đến. Sở dĩ người dân không đến sinh hoạt bởi NVHCĐ chật chội, xây dựng không đúng với phong tục tập quán của đồng bào. Còn chị H'Voan chia sẻ, từ khi buôn xây  NVHCĐ, bản thân chị chưa ra đó sinh hoạt lần nào, cũng không thấy ai đến gọi đi cả. Các chị em trong buôn cũng giống như chị, chỉ đến NVHCĐ khi có việc cần, như đi đóng tiền điện, nước.

Có khoảng 70% NVHCĐ hoang phế, hoạt động không đúng mục đích.

Ông Bùi Văn Khối, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa- Sở VH-TT&DL Đắc Lắc cho rằng, thực trạng trên xảy ra là do việc đầu tư thiếu đồng bộ; khi xây dựng, nhà đầu tư không tham khảo ý kiến của buôn làng; một số nhà văn hóa xây dựng chưa phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào; không gian văn hóa chật hẹp; địa điểm xây dựng không phù hợp; nhiều nơi không có nhà vệ sinh...

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Đắc Lắc đã ra Chỉ thị 05/2012/CT-UBND về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động NVHCĐ thôn buôn trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng ưu tiên quỹ đất để xây dựng NVHCĐ; tham khảo ý kiến người dân về vị trí, kiểu dáng, kích thước và vật liệu trước khi xây dựng; bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị NVHCĐ. Tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo, sử dụng NVHCĐ để gắn kết trách nhiệm; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất,  các trang thiết bị NVHCĐ; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban chủ nhiệm NVHCĐ; thường xuyên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đúng hướng nhằm bảo tồn vốn văn hóa truyền thống; phấn đấu đến năm 2015, 100% buôn trên địa bàn tỉnh có NVHCĐ hoàn chỉnh các hạng mục và bảo đảm đủ điều kiện để đồng bào sinh hoạt...

Hy vọng, với những biện pháp tích cực như vậy, NVHCĐ Đắc Lắc sẽ phát huy hiệu quả như mục đích, tên gọi của nó, qua đó góp phần lưu giữ những nét văn hóa quý báu ở các buôn làng.

Hữu Phúc