Lãnh đạo Hồng Kông trước áp lực từ chức

Thứ hai, 17/06/2019 10:00

Bất chấp dự luật dẫn độ đã bị tuyên bố trì hoãn vô thời hạn, ngày 16-6, hàng chục ngàn người Hồng Kông (Trung Quốc) trong trang phục màu đen tiếp tục xuống đường biểu tình làm tắc nghẽn nhiều đường phố, yêu cầu hủy bỏ dự luật dẫn độ và đòi lãnh đạo thành phố từ chức.

Hàng ngàn người biểu tình diễu hành trên đường phố phản đối dự luật dẫn độ ngày 16-6.

Yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn dự luật

Đám đông hô vang “hủy bỏ dự luật” và “từ chức” tràn ra đường từ Công viên Victoria và bắt đầu diễu hành về phía quận trung tâm nơi đặt trụ sở chính phủ. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ yêu cầu lãnh đạo  thành phố,  bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ thay vì chỉ đình chỉ như trong tuyên bố của bà hôm 15-6. “Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải rời khỏi văn phòng, dự luật dẫn độ phải được rút lại và cảnh sát phải xin lỗi vì đã sử dụng bạo lực cực đoan đối với người  dân của họ”, nhân viên ngân hàng John Chow cho biết khi anh ta đi cùng một nhóm bạn. “Và chúng tôi sẽ tiếp tục”, Chow khẳng định.

Cuộc tuần hành ngày 16-6 cũng tương tự quy mô của cuộc biểu tình một tuần trước, với hơn 1 triệu người bày tỏ mối quan ngại của họ đối với mối quan hệ giữa thuộc địa cũ của Anh với Trung Quốc đại lục. Cuộc biểu tình đã thu hút cả người trẻ và người già. Rất ít người đeo mặt nạ và không hề phải lo sợ trong việc che giấu danh tính, trái ngược với các cuộc biểu tình vài ngày trước đó, nơi những người tham gia bày tỏ lo lắng về sự trả thù từ chính quyền.

Tại một số khu vực, người biểu tình cũng xếp hàng trước đài tưởng niệm tưởng nhớ một người đàn ông đã thiệt mạng hôm 15-6 sau khi cố gắng treo lên một tấm biểu ngữ với nội dung “Hãy yêu thương, đừng nổ súng” và “Nói không với dẫn độ về Trung Quốc”.

Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang kêu gọi tổng bãi công, bãi khóa trong ngày đầu tuần 17-6, nhằm yêu cầu chính quyền Hồng Kông hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ. Một số công đoàn, hiệp hội giáo viên, và các nhóm khác cho biết đã lên kế hoạch tham gia tổng bãi công, bãi khóa.

“Không đủ và quá muộn”

Sau một tuần chìm trong biểu tình và đình công, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 15-6 đã tuyên bố đình chỉ dự luật dẫn độ vô thời hạn. Bà Lâm cho biết tiếp tục ủng hộ dự luật này, nhưng tạm dừng kế hoạch thông qua luật để “khôi phục sự bình tĩnh của người dân sớm nhất có thể”. Bà Lâm tuyên bố đang lên kế hoạch sửa đổi luật dẫn độ để có thể thông qua luật này trong tương lai.

Theo bà Lâm, chính quyền đã có nhiều nỗ lực để thu hẹp bất đồng và xóa tan những hoài nghi và việc hoãn dự luật được kỳ vọng có thể giúp xoa dịu lòng dân. “Tôi muốn nhấn mạnh là chính quyền đang tiếp cận vấn đề rất cởi mở, chúng tôi không có ý định đặt ra thời hạn cho việc thông qua luật dẫn độ này”, bà Lâm tuyên bố.  Trả lời các câu hỏi của phóng viên, bà Lâm cho biết Bắc Kinh “tôn trọng và ủng hộ” quyết định của chính quyền Hồng Kông. Khi liên tục bị phóng viên hỏi liệu bà có từ chức hay không, bà Lâm đã né tránh trả lời trực tiếp và khẩn thiết đề nghị công chúng “cho chúng tôi cơ hội khác”. Bà Lâm cho biết bà đã từng là một công chức dân sự trong nhiều thập kỷ và vẫn nỗ lực vì những điều mà bà muốn làm.

Quyết định đình chỉ dự luật của chính quyền Hồng Kông là một trong những thay đổi chính trị lớn của thành phố kể từ sau khi nước Anh trao trả vùng lãnh thổ này cho Trung Quốc hồi năm 1997, và đã đặt ra nghi vấn về khả năng bà Lâm có thể tiếp tục lãnh đạo thành phố này nữa không. Nghị sĩ ủng hộ dân chủ Claudia Mo cho biết: “Những người dân chủ ở Hồng Kông đơn giản là không chấp nhận quyết định đình chỉ này. Bởi vì việc đình chỉ mới là tạm thời. Nguy cơ vẫn còn hiện hữu”. Bà Mo tuyên bố “Nếu bà ấy từ chối bãi bỏ hoàn toàn dự luật gây tranh cãi này, điều đó có nghĩa là chúng ta không được rút lui. Bà ta cương quyết, thì chúng ta cũng cương quyết”. Bà Mo cho rằng, quyết định lần này của bà Lâm là “không đủ và quá muộn”.

BẢO NGÂN