Lật mặt kẻ lừa đảo ẩn danh

Thứ bảy, 19/08/2017 12:40

Vừa thành lập vào tháng 2-2017, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Đội PCTPCNC) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng lập thành tích xuất sắc, phá Chuyên án 617C về sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Phương thức, thủ đoạn của đối tượng không phải mới nhưng việc trinh sát bóc gỡ, lật tẩy kẻ ẩn danh lại hoàn toàn khác các vụ án tội phạm công nghệ cao xảy ra trước đó tại Quảng Trị. Và đó là một quá trình kiên trì, đầy gian nan của các TS có sự hỗ trợ tích cực từ Cục PCTPCNC (Bộ CA).

Phan Trung.

Vài năm lại đây, Quảng Trị là địa bàn “nóng” tội phạm công nghệ cao, đa phần đối tượng gây án tuổi đời còn rất trẻ. Thủ đoạn phổ biến là chiếm đoạt tài khoản facebook hoặc tạo lập facebook tương tự rồi mạo danh trò chuyện, xây dựng lòng tin để ra đề nghị vay mượn tiền bạc, hợp tác làm ăn thông qua hình thức gửi thẻ cào ĐTDĐ, thẻ chơi game. Và việc điều tra phần lớn bắt đầu từ báo án của bị hại. Thế nhưng trong Chuyên án 617C trên, TS Đội PCTPCNC khám phá qua công tác nắm tình hình, phát hiện đối tượng trước khi lần ra... bị hại.

Thiếu tá Trần Lê Hải - Đội trưởng Phòng CSHS cho hay, vào tháng 3-2017, quá trình thâm nhập thực tế, TS phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này chủ yếu đến các tiệm Internet trên đường Ngô Quyền và Hàm Nghi (TP Đông Hà) để truy cập. “Do đối tượng thuê máy để truy cập Internet nên rất khó thu thập dữ liệu” - Thiếu tá Hải chia sẻ. Từ nghi vấn đến thu thập chứng cứ là một quãng dài, không dễ dàng gì. Cũng do đơn vị vừa thành lập, thiếu trang thiết bị cũng như tích lũy kinh nghiệm nên việc điều tra càng gặp khó khăn. Tuy nhiên, càng bám sát đối tượng, thu thập căn cứ, các TS càng khẳng định mình đang đi đúng hướng. Đến gần cuối tháng 3-2017, nhận thấy có đủ cơ sở xác lập chuyên án, Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị ký quyết định lập Chuyên án 617C đấu tranh với đối tượng lừa đảo trên. Thượng tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng CSHS làm trưởng Ban Chuyên án và giao cho Đội PCTPCNC đẩy mạnh điều tra, xử lý.

Với quyết tâm cao, Thiếu tá Hải cùng đồng đội đã từng bước làm rõ được hành vi của kẻ ẩn danh này. Trong khoảng thời gian đó, tiếp tục phát hiện đối tượng sử dụng 1 số điện thoại trùng với cơ sở dữ liệu thu thập được. Công tác đấu tranh từ đây càng khẩn trương hơn. Nam thanh niên nghi vấn được xác định tên họ là Phan Trung (1999, hộ khẩu tại xã Bình Điền, TX Hương Trà, TT-Huế), có kinh nghiệm trong việc bán ĐTDĐ qua mạng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ của Cục PCTPCNC, đến gần cuối tháng 6, lực lượng BCA quyết định vén bức màn bí ẩn của kẻ ẩn danh, bắt đối tượng ngay tại địa bàn TP Huế. Lúc này, Trung đang chơi game.

Qua đấu tranh, Trung thành khẩn thừa nhận vào cuối năm 2016, ra địa bàn TP Đông Hà để bán ĐTDĐ nhưng thị trường này khó khăn nên nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài. Thủ đoạn của Trung là dùng tài khoản facebook “trieu phong” đăng tin rao bán 10 ĐTDĐ iPhone 5 trên trang rao vặt. Ngày 28-2-2017, anh Đặng Văn Kiên (Sơn La) trao đổi qua facebook mua 10 máy iPhone giá chỉ 20 triệu đồng mà Trung rao bán. Trung cũng yêu cầu gửi tiền trước rồi giao hàng vào tài khoản trung gian là các đại lý bán thẻ game. Anh Kiên đồng ý, nhưng sau khi gửi tiền thì “mất tín hiệu” với chủ tài khoản “trieu phong”, liên lạc không được. Anh Kiên cũng không thể biết được kẻ lừa đảo ở đâu, manh mối gần như bằng 0 nên ngậm đắng nuốt cay. Trong khi đó, Trung đã chuyển hóa số tiền chiếm đoạt thành thẻ game để chơi.

Đến tháng 4-2017, Trung tiếp tục vào các trang bán sim điện thoại, tìm số đẹp để rao bán nhằm chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự. “Đối tượng dùng tài khoản facebook “Huy Vũ” rồi đăng bán sim đẹp giá rẻ” - Thiếu tá Hải cho biết. Một số người thấy giá “mềm” liền đặt mua, cũng phương thức thanh toán như vụ việc trước đó với mức giá 1 - 5 triệu đồng. Hầu hết bị hại đều không trú tỉnh Quảng Trị, có người cũng cho rằng số tiền bị lừa không lớn nên ngại tố cáo. Chính vì thế, họ vô cùng ngạc nhiên và bội phần cảm kích khi biết CA xác minh, làm rõ đối tượng đã lừa đảo mình. Hiện CA đang tạm giam Trung và công tác điều tra vẫn đang được mở rộng để làm rõ hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản mà đối tượng đã thực hiện tại địa bàn Quảng Trị.

BẢO HÀ