Lấy lại niềm tin

Thứ năm, 11/12/2014 10:35

(Cadn.com.vn) - Khi Ấn Độ đón chào Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm nước này vào ngày 10-12, nhiều người tự hỏi liệu chuyến công du này có giúp hai nước tiếp tục xích lại gần nhau hay không?

Chuyến đi ngắn ngủi của ông Putin, dù là với mục đích tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Ấn hàng năm, thật sự có ý nghĩa khi nó diễn ra chưa đến 1 tháng trước chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến New Delhi vào tháng 1-2015. Hơn nữa, ông chủ Điện Kremlin đến Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga với Pakistan - đối thủ truyền kiếp của New Delhi và là đồng minh lâu năm của Mỹ đang nồng ấm.

Mặc dù Nga - Ấn là đồng minh trong nhiều thập kỷ, mối quan hệ song phương trong thời gian qua bỗng trở nên lạnh nhạt. Theo giới phân tích, kể từ tháng 7, hai bên trở nên căng thẳng hơn xung quanh những hợp đồng mua sắm quốc phòng ngày càng tăng của Mỹ - Ấn. Hồi tháng 11, có tin cho biết, Nga sẽ bán máy bay trực thăng Mi-35 cho Pakistan để "giúp chống lại chủ nghĩa khủng bố". Nhiều người cho rằng, sau lịch sử lâu dài của "sự nhiễu loạn", Nga-Pakistan dường như bắt đầu kỷ nguyên mới nhằm "chống lại" mối quan hệ chặt chẽ giữa New Delhi và Washington.

Nhiều thông tin rộ lên cho rằng, New Delhi tìm đến Washington do không hài lòng với các thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới của Moscow với Islamabad. Động thái này cho thấy sự chuyển dịch quan trọng trong mối quan hệ giữa Nga, Ấn với Pakistan. Thực tế, Moscow dường như phải nỗ lực đến những phút cuối cùng để trong công cuộc "chữa cháy" nhằm làm dịu bớt những lo ngại của New Delhi. "Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì gây thiệt hại cho an ninh Nga-Ấn. New Delhi là người bạn gần nhất của đất nước tôi", Alexander Kadakin, Đại sứ Nga tại Ấn Độ nhấn mạnh trước thềm chuyến thăm của ông Putin.

Nhưng, ông Putin cũng có mối quan tâm khác nữa: tăng cường quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Vì thế, ngoài việc trấn an New Delhi rằng, quan hệ hợp tác giữa Nga với Pakistan sẽ góp phần đảm bảo các lợi ích lâu dài của Ấn Độ, Tổng thống Putin cũng ưu tiên ký các thỏa thuận hợp tác với nước chủ nhà. Trong chuyến đi lần này, Nga-Ấn sẽ ký thỏa thuận "Tầm nhìn chiến lược hợp tác trong sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình" trong bối cảnh Moscow "đang chờ" New Delhi gật đầu để khởi công một nhà máy điện hạt nhân mới.

Ông Putin đang đặt ra nhiều tham vọng cho chuyến công du này và người ta cho rằng, nhà lãnh đạo quyền lực này chắc chắn sẽ làm được.

Thanh Văn