Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024 được tổ chức quy mô, bài bản, đa dạng, chuyên nghiệp, an toàn để thu hút du khách

Thứ ba, 19/03/2024 14:13
Ngày 19-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng năm 2024 tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội. Ông Trần Chí Cường-Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì hội nghị.
Hòa thượng Thích Huệ Vinh-Trụ trì chú Quán Thế Âm phát biểu
Ông Trần Chí Cường-Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức lễ hội phát biểu chỉ đạo

Theo đó, ngày 26-2-2024, Ban Tổ chức lễ hội đã ban hành Quyết định số 24 và chương trình số 25 v/v thành lập các tiểu ban giúp việc, gồm: tiểu ban Lễ tân, tiểu ban Văn hóa, thể thao, tiểu ban An ninh và chương trình tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng năm 2024. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã thực hiện đúng, đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tiểu ban Lễ tân đã ban hành gần 1.000 giấy mời, thẻ đại biểu, thẻ thành viên Ban tổ chức; phối hợp cùng chùa Quán Thế Âm đảm bảo công tác hậu cần, các điều kiện cần thiết phục vụ lễ hội; hướng dẫn nhà chùa thực hiện các hoạt đọng tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trong lễ hội đúng với quy định…; tiểu ban Văn hóa-Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” và các chương trình nghệ thuật, thể dục-thể thao diễn ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; Tiểu ban An ninh thực hiện công việc đảm bảo ANTT, mỹ quan đô thị, kiểm tra xử lý tình trạng lang thang, xin ăn…

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng tiểu ban An ninh-Trật tự, Vệ sinh-Môi trường và Y tế phát biểu tại hội nghị
Hòa thượng Thích Huệ Vinh-Trụ trì chú Quán Thế Âm phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng tiểu ban An ninh-Trật tự, Vệ sinh-Môi trường và Y tế, cho biết: CATP Đà Nẵng đã lập trung tâm chỉ huy tiền phương tại địa điểm diễn ra lễ hội để kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến vấn đề ANTT. Ngoài ra, CATP Đà Nẵng cùng với CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức 4 tổ tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội để đảm bảo trật tự giao thông được diễn ra thông suốt, kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng xấu lợi dụng nơi đông người để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản và phối hợp cùng sở Lao động-Thương binh-Xã hội phát hiện, xử lý các đối tượng lang thang, xin ăn., đảm bảo lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng năm 2024 là lễ hội 5 không, gồm: không trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh ANTP; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.

Tại hội nghị, ông Trần Chí Cường-Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là di sản phi vật thể quốc gia. Lễ hội năm 2024 là 1 trong 4 sự kiện văn hóa-lễ hội điểm nhấn của Đà Nẵng. Đây là hoạt động nổi bật nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975–29/2024) cũng là dịp mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, tôn giáo… Vì vậy, các đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo các hoạt động được tổ chức quy mô, bài bản, đa dạng, chuyên nghiệp, an toàn để thu hút du khách và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Do đó, mỗi thành viên ban tổ chức, các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác tổ chức, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, văn minh thương mại…

M.T