Lịch sử sau cái tên của “Em bé Hoàng gia”

Thứ sáu, 26/07/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - Hoàng tử William và Công nương Catherine đặt tên con đầu lòng của họ là George Alexander Louis. Người đứng thứ 3 theo thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh, chào đời hôm 22-7, sẽ mang tước hiệu là Hoàng tử George của xứ Cambridge. Và bản thân cái tên George Alexander Louis danh giá cũng có bề dày lịch sử đáng tự hào.

George Alexander Louis

George – là cái tên được dự đoán nhiều nhất trước khi được công bố. Đây là tên cha của Nữ hoàng Elizabeth II, Vua George VI, người đã trị vì từ năm 1936 đến khi qua đời vào năm 1952. Ông tiếp nhận ngai vàng sau sự thoái vị của anh trai, Edward VIII. Cuộc đời của ông từng được mô tả trong bộ phim đoạt giải Oscar “The King Speech”.

George cũng là tên của nhiều vị vua trước đó của Anh. George I, sinh ra ở Đức, trở thành vua năm 1714. Theo sau ông là một loạt các vị vua cùng tên, bao gồm George III, người được biết đến với những cơn điên loạn của mình. George cũng là sự lựa chọn thể hiện lòng yêu nước của nhiều người dân Vương quốc Anh: Saint George, vị thánh bảo trợ của Anh, nổi tiếng với chiến thắng huyền thoại của mình trước một con rồng trong thế kỷ III. Dù liên quan rất nhiều đến hoàng gia, George có nguồn gốc khiêm tốn. Trong tiếng Hy Lạp, Georgios có nghĩa là “công nhân trái đất” hay “nông dân”.

Hoàng tử mới sinh của Hoàng gia Anh mang tên George Alexander Louis. Ảnh: CNN 

Trong khi đó, Alexander là cái tên thể hiện sự dũng cảm này có nghĩa là “sự bảo vệ của nam giới”, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “Alexandros”. Còn Louis là phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp của tiếng Đức Ludwig, có thể được hiểu là “chiến binh nổi tiếng”. Louis là tên đầu tiên của Chúa Mountbatten, chú của Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, và cố vấn của Thái tử Charles. Ông bị ám sát trong khi đi nghỉ mát ở Ireland vào năm 1979. Không quốc vương Anh nào từng được đặt tên là Louis, nhưng đây là cái tên phổ biến ở Pháp, nơi 18 vị vua đã lấy tên này, bắt đầu từ năm 814.

Nền kinh tế Anh hưởng lợi

Sự kiện một đứa trẻ nằm trong hàng thừa kế trực tiếp ngai vàng nước Anh ra đời chỉ xuất hiện trong vòng mỗi 30 năm hoặc nhiều hơn. Đó là khi Thái tử Charles ra đời năm 1948, Hoàng tử William sinh ra năm 1982 và giờ đây là năm 2013 của hoàng tử George.

Vì thế, sự ra đời của Hoàng tử George là cơ hội quan trọng giúp nền kinh tế nước Anh phục hồi. Giới chuyên gia cho rằng, “Em bé Hoàng gia” chắc chắn sẽ kích thích hoạt động kinh tế ở Anh, vốn bị tổn thất do nợ công và suy thoái nghiêm trọng. Đặc biệt là ngành du lịch, có thể sẽ cải thiện đáng kể nhờ Hoàng tử nhí. Tất nhiên, nhiều người dân trên khắp thế giới đều muốn đến Anh để có thể một lần chứng kiến Hoàng tử hoặc chỉ đơn giản là muốn đến nơi Hoàng tử sinh ra. Khi du khách đến Anh, họ có khả năng ở lại lâu hơn so với Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vốn cũng đang đau khổ từ suy thoái kinh tế tồi tệ vì cái tên Hoàng tử George.

Việc Hoàng tử George ra đời cũng mang lại làn gió mới lạc quan hơn cho cả Vương quốc Anh, kích thích tiêu dùng vốn đang rất nhỏ giọt. Người dân cảm thất hạnh phúc sẽ không ngần ngại chi tiền mua nữ trang và các đồ dùng xa xỉ khác.

Có thể nói, từ khi được sinh ra, tương lai của Hoàng tử George được định hình là sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia sau này, chỉ trừ khi Anh xóa bỏ nền quân chủ. Nhưng đặc quyền này cũng không tránh khỏi những thách thức khắc nghiệt. Vẫn còn nhiều khó khăn chờ đợi “Em bé Hoàng gia”.

A.Bình – T.Linh
(Theo CNN, New York Post, BBC)