Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên

Thứ sáu, 18/03/2016 08:53

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (18-3), Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016 chính thức khai mạc tại Kon Tum. Với chủ đề "Các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết - giữ gìn - phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững khu vực đất nước", Liên hoan diễn ra từ ngày 18 đến 23-3-2016 với 16 hoạt động chính, hơn 600 nghệ nhân tham gia. Đặc biệt, tại Liên hoan sẽ tái hiện nét văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa trên địa bàn, như mô hình không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa của dân tộc Xơ Đăng; phục dựng một số nghề truyền thống, trình diễn sống động nghề làm gốm của dân tộc Ba Na, nghề dệt của dân tộc Giẻ - Triêng, đan lát của người Gia Rai...

Cùng với đó là lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu văn hóa Tây Nguyên", trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng giữa Kon Tum với các tỉnh Tây Nguyên, các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và công bố, trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho 43 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2015 của tỉnh, phối hợp với các tỉnh bạn khởi động và kết nối các tour tuyến du lịch; Hội nghị sơ kết 10 năm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên...

P.E