Liên tiếp dính bê bối, Thống đốc New York đối mặt với nguy cơ luận tội

Thứ bảy, 13/03/2021 10:00

Thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo, đang đứng trước nguy cơ bị luận tội liên quan đến các cáo buộc quấy rối tình dục sau khi cơ quan lập pháp bang New York ngày 11-3 "bật đèn xanh" mở đường cho một cuộc điều tra chính thức. Đây là tín hiệu cho thấy đảng Dân chủ đang dần quay lưng với thống đốc vì những bê bối chính trị lẫn cá nhân trong thời gian qua.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.   Ảnh: Reuters

S au cuộc họp khẩn cấp dài 3 tiếng, Hạ viện bang New York thông báo trao cho Ủy ban Tư pháp quyền điều tra những cáo buộc đang nhắm đến ông Cuomo. Theo đó, Chủ tịch cơ quan lập pháp bang New York Carl Heastie đã trao quyền cho Ủy ban tư pháp bang mở cuộc điều tra làm rõ 6 cáo buộc về hành vi thiếu chuẩn mực của ông Cuomo. Quyết định của Hạ viện tiểu bang có thể dọn đường cho cuộc luận tội đầu tiên tại New York trong hơn một thế kỷ qua. Ông Heastie cho biết cuộc điều tra này, cùng một cuộc điều tra khác do người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York Letitia James chỉ đạo, sẽ thẩm vấn các nhân chứng, làm rõ bằng chứng liên quan đến những cáo buộc quấy rối tình dục và đưa ra trát hầu tòa. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Heastie có cuộc họp với các nghị sĩ đảng Dân chủ về bê bối trên.

Bị 6 phụ nữ tố cáo

Kể từ cuối tháng 2, Thống đốc Cuomo, 63 tuổi, trở thành tâm điểm của dư luận sau khi 6 phụ nữ công khai cáo buộc ông có hành vi quấy rối tình dục hoặc không phù hợp. Phần lớn những người cáo buộc là các cựu trợ lý của ông Cuomo.

Mới đây nhất, tờ Times Union số ra ngày 10-3 đưa tin một nữ nhân viên của ông Cuomo đã tố cáo vị chính trị gia này có hành vi quấy rối cô. Sự việc diễn ra tại tư dinh của Thống đốc Andrew Cuomo hồi năm ngoái. Người phụ nữ này không nộp đơn khiếu nại nhưng cáo buộc cô đưa ra đã được chuyển đến bộ phận pháp lý của Thống đốc và văn phòng tổng chưởng lý bang.

Trước đó, ngày 6-3, cựu trợ lý báo chí Karen Hinton nói với Washington Post rằng cô bị Thống đốc Cuomo ôm "rất lâu, quá chặt và quá thân mật" trong một căn phòng khách sạn thiếu ánh sáng ở Los Angeles vào tháng 12-2000. Hinton, đã kết hôn, lùi ra nhưng "ông ấy kéo tôi lại để thêm một cái ôm thân mật khác", cô nói. Sự việc xảy ra khi ông Cuomo đang là bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ. Cáo buộc của Hinton càng gây sửng sốt hơn khi chồng cô là nhà vận động hành lang Howard Glaser, đồng minh lâu năm và bạn tâm giao của ông Cuomo. Glaser là cố vấn chính sách cấp cao của ông Cuomo cho đến năm 2014.

Một người tố cáo khác là Ana Liss, trợ lý hành chính và chính sách cho ông Cuomo từ năm 2013 đến 2015. Cô cáo buộc sếp cũ cư xử không phù hợp khi còn làm việc ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York. Thống đốc gọi cô là "người yêu" và hỏi cô đã có bạn trai chưa, Liss kể lại với Wall Street Journal. Liss cho biết ông Cuomo chạm lưng cô trong sự kiện, một lần hôn tay cô và hỏi cô có đang hẹn hò hay không. "Hành động đó thực sự không phù hợp trong bất kỳ bối cảnh nào", Liss nói. Trước đó, cựu cố vấn y tế Charlotte Bennett, 25 tuổi, cựu cố vấn Lindsey Boylan, 36 tuổi và Anna Ruch, 33 tuổi, đều tố cáo ông Cuomo có hành vi không phù hợp. Ông Cuomo đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên.

Bê bối dữ liệu COVID-19

Ngoài những cáo buộc quấy rối tình dục, ông Cuomo còn đối mặt với cáo buộc thiếu minh bạch về số ca tử vong do COVID-19 trong các viện dưỡng lão bang này.

Chính quyền bang New York những tuần gần đây tuyên bố, 15.000 cư dân trong các viện dưỡng lão đã qua đời, tăng 8.500 trường hợp so với dữ liệu công bố trước đó. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý New York Letitia James tháng trước công bố thông tin cho thấy cơ quan y tế bang đã báo cáo số người chết do COVID-19 tại các viện dưỡng lão thấp hơn thực tế tới 50%. Trợ lý hàng đầu của Thống đốc Cuomo, Melissa DeRosa sau đó cũng thừa nhận chính quyền bang đã trì hoãn việc công bố đầy đủ số người chết do COVID-19 vào tháng 8 vì lo ngại cựu tổng thống Trump sẽ sử dụng thông tin này chống lại ông Cuomo.

Kêu gọi từ chức

Danh sách các chính trị gia bang New York, bao gồm nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ, kêu gọi ông Cuomo, người đang đảm nhận vị trí Thống đốc bang New York nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2022, từ chức, càng dài thêm. Ngày 11-3, hơn 59 nhà lập pháp đảng Dân chủ của bang New York, trong đó Thị trưởng New Yorl Bill de Blasio, đã ra tuyên bố chung kêu gọi Thống đốc Cuomo từ chức. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng tuyên bố ông Andrew Cuomo "không thể tiếp tục giữ cương vị thống đốc" vì những cáo buộc sàm sỡ. Ít nhất 6 phụ nữ đã cáo buộc thống đốc bang quấy rối tình dục.

Tuần trước, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện bang New York, Andrea Stewart-Cousins, cũng yêu cầu ông Cuomo từ chức, cho rằng cách lãnh đạo của ông làm "ô nhiễm" môi trường công sở và những cáo buộc quấy rối tình dục làm suy yếu khả năng lãnh đạo của vị chính trị gia này.

Tuy nhiên, việc luận tội chỉ có thể diễn ra khi có sự chấp thuận của đa số phiếu tại Hạ viện và 2/3 nghị sĩ tại Thượng viện bang New York. Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một thống đốc bang New York từng bị luận tội là William Sulzer, người đã bị cách chức vào năm 1913 vì các vi phạm về tài chính trong chiến dịch tranh cử của mình.

Khẳng định không từ chức

Dù bị nhiều nghị sĩ Dân chủ kêu gọi từ chức sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục, Thống đốc Andrew Cuomo khẳng định vẫn tại vị để dẫn dắt bang New York vượt qua khủng hoảng.

“Thật đáng trách khi công khai các cáo buộc trước khi biết chúng tin cậy tới đâu. Hãy để tổng chưởng lý làm công việc điều tra của bà ta”, Thống đốc Cuomo phát biểu trước báo chí hôm 7-3. Vị thống đốc phủ nhận mọi vi phạm, và tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục mà Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đảm nhận.

Ông Cuomo thừa nhận mình có “thói quen” ôm, hôn khi chào hỏi, và đã xin lỗi nếu bất cứ hành vi nào của ông “khiến người khác không thoải mái”. “Tôi hiểu rằng cách ứng xử đã thay đổi, và tiêu chuẩn về sự tế nhị đã thay đổi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”, ông nói.

AN BÌNH