Liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung

Thứ bảy, 23/03/2024 08:53
Trong khoảng 10 ngày qua, hàng chục gói ma túy và nghi chứa ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên đã được người dân địa phương phát hiện, trình báo cơ quan chức năng thu giữ để điều tra.
Nhiều gói ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Phú Yên và Quảng Ngãi trong khoảng 10 ngày qua.
Lực lượng Công an địa phương kiểm tra khu vực phát hiện ma túy dạt vào bờ.

Mới đây nhất, khoảng 4 giờ 30 ngày 19-3, tại bờ biển thuộc khu phố Uất Lâm (phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa, Phú Yên), ông Lê Văn Quang (1969, trú khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) phát hiện 1 vật thể hình khối chữ nhật, bên ngoài quấn băng keo trắng. Nghi ngờ vật thể này chứa chất ma túy nên ông Quang đã đến Công an phường Phú Thạnh trình báo. Công an phường Phú Thạnh phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 18-3, khi đứng tại khu vực bờ biển thuộc khu phố Mỹ Hòa (phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa), ông Trần Ngọc Tri (1962, trú phường Hòa Hiệp Bắc) nhìn thấy dưới mặt nước có 6 vật thể hình khối hộp chữ nhật, bên ngoài được quấn băng keo trắng, bạc hoặc đen. Sau đó ông Tri mang tất cả 6 vật thể trên về nhà cùng con trai là Trần Quy Nhơn (1990) dùng dao chọc thủng một khối được bọc băng keo đen, phát hiện bên trong có chất bột màu trắng. Nghi ngờ chất bột màu trắng là ma túy nên anh Nhơn đã đến Công an phường Hòa Hiệp Bắc trình báo.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang giữ xe tại bãi tắm thuộc khu vực bờ biển Phước Lâm, ông Đặng Văn Ân (1962, trú phường Hòa Hiệp Bắc) nhìn thấy một vật thể hình khối hộp chữ nhật, được quấn băng keo màu trắng, đã bị rách một góc, bên trong có chất rắn màu vàng nâu. Sau đó ông Ân đi dọc bờ biển về hướng nam khoảng 100m thì phát hiện trên bãi cát có một đống chất bột màu trắng, nghi là ma túy nên ông đã thu gom chất bột này cho vào túi ni lông cùng vật thể hình khối hộp chữ nhật trên đến Công an phường Hòa Hiệp Bắc giao nộp.

Nhiều gói ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Phú Yên và Quảng Ngãi trong khoảng 10 ngày qua.

Cũng trong ngày 18-3, lúc 19 giờ, lực lượng BĐBP Hòa Hiệp Nam, Công an và bảo vệ dân phố phường Hòa Hiệp Bắc tuần tra tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Phước Lâm, phát hiện có 5 vật thể hình khối hộp chữ nhật, bên ngoài được quấn băng keo màu xám bạc nghi là ma túy. Sau đó các lực lượng đã tiến hành thu giữ, lập biên bản, niêm phong 5 vật thể trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó nữa, lúc 17 giờ 20 ngày 17-3, tại khu vực bờ biển thuộc khu phố Ninh Tịnh 2 (phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên), trong lúc tắm biển, ông Mai Văn Ngọc (1982, trú xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã phát hiện trên mặt nước có một vật thể hình dạng chữ nhật, trọng lượng khoảng 1kg, bên ngoài được bịt kín bằng ni lông, bên trong chứa chất bột trắng (nghi ma túy) nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an phường 9 phối hợp Đồn Biên phòng Tuy Hòa (BĐBP Phú Yên) và Công an TP Tuy Hòa tiếp nhận vật thể trên, tiến hành làm việc với ông Mai Văn Ngọc và thực hiện thủ tục test nhanh, dựng hiện trường, niêm phong tang vật. Kết quả test nhanh, chất bột trắng chứa trong túi ni lông trên dương tính với chất ma túy (loại cocain).

Còn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 10-3, Công an huyện Lý Sơn cũng đã thu giữ gần 30 kg ma túy trôi vào bờ biển đảo Lý Sơn. Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc (khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông An Hải) ông Nguyễn Văn Được (32 tuổi, trú thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) nhặt được 2 gói bọc ni lông màu xám trọng lượng khoảng 2,2kg nghi là ma túy nên đem đến bàn giao cho Công an huyện Lý Sơn.

Công an huyện Lý Sơn đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và tiếp nhận 2 gói nghi là ma túy từ ông Nguyễn Văn Được giao nộp. Đồng thời, Công an huyện đã triển khai trên 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nơi ông Được nhặt được 2 gói nói trên. Qua tìm kiếm, Công an huyện Lý Sơn phát hiện 1 bao da màu đen, kiểm tra bên trong bao da có 22 gói có đặc điểm tương tự 2 gói ông Được đã nhặt, nghi là ma túy. Tiến hành cân 22 gói thu tại hiện trường có khối lượng khoảng 26kg. Ngay sau đó, Công an huyện Lý Sơn đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, niêm phong tang vật nghi là ma túy và làm việc với những người có liên quan.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương nói trên đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt, phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã ven biển phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng chức năng và huy động nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, phát hiện và thu gom số ma túy còn lại đã trôi dạt vào vùng biển của địa phương.

T.H