Liều thuốc bổ

Thứ tư, 25/11/2015 09:26

(Cadn.com.vn) - Chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Nga chính là cơ hội vàng để hai nước thúc đẩy mối quan hệ tiến nhanh hơn về phía trước.

Trong 6 tháng qua, vị thế nước Nga gia tăng đáng kể sau khi Điện Kremlin không kích chống IS ở Syria dù phải đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Chiến dịch này của Nga khiến mối quan hệ với phương Tây càng thêm khủng hoảng. Nhưng New Delhi rõ ràng xem đây là cơ hội để tiến gần hơn nữa đến với gã khổng lồ này.

Hầu hết các khía cạnh trong mối quan hệ Ấn-Nga là rất ổn định trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Moscow-New Delhi dường như mất đi một số động lực quan trọng như thế này. Nền kinh tế Nga đang khủng hoảng, với giá dầu xuống dưới mức 50 USD/thùng tại thời điểm khi Tổng thống Vladimir Putin đang cầm trịch cán cân quân sự trên sân khấu chính trị toàn cầu.

Khi ông Putin thăm Ấn Độ vào tháng 12-2014, một vài tháng sau khi ông Modi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử và trở thành thủ tướng mới, Tổng thống Nga bất ngờ cắt ngắn chuyến thăm 3 ngày xuống còn 1 ngày. Điều này phần lớn là do các cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn lên đến đỉnh bế tắc vào thời điểm đó. Sau chuyến thăm này, thòng lọng trừng phạt của phương Tây thắt chặt  vào nền kinh tế Nga. Và Moscow bắt đầu nhìn vào Ấn Độ và Trung Quốc nhằm tìm lối thoát riêng cho mình.

Tuy nhiên, nỗ lực bù đắp cho nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trong động thái được cho là khiến New Delhi tức giận, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu -  người có chuyến thăm Islamabad hồi tháng 8 - đã ký kết hiệp định quốc phòng với Pakistan, bao gồm việc bán máy bay trực thăng tấn công Mi-35, một biến thể của loại mà Ấn Độ đang sử dụng. Căng thẳng lên cao trào khi có tin cho rằng, Moscow và Islamabad đã đàm phán về thương vụ mua máy bay chiến đấu Sukhoi 35 của Nga (Ấn Độ hiện sử dụng dòng Sukhoi 30MKI).

Nhưng bây giờ điều này có thể sắp thay đổi, với chuyến thăm đầu tiên đến Moscow của Thủ tướng Modi vào đầu tháng 12 tới. Trong chuyến thăm Nga mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đồng ý mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf của Moscow với tổng giá trị 10 tỷ USD. Và điều này chính xác là những gì Moscow muốn từ New Delhi. Trong khi đó, hai nước có kế hoạch tập trận hải quân chung mang tên Indra, diễn ra từ ngày 7 đến 12-12. Cuộc tập trận này sẽ tập trung diễn tập năng lực phòng thủ chống ngầm của các tàu, luyện tập kỹ năng ngắm bắn các mục tiêu trên biển và trên không. Trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra một số hoạt động diễn tập chống khủng bố.

Trên thực tế, không có "vết sẹo lớn" nào trong mối quan hệ năng động Ấn-Nga, nhưng chuyến thăm của Modi là rất quan trọng khi được đánh giá là liều thuốc bổ cần thiết cho guồng máy chính trị giữa hai bên.

Thanh Văn