Lithuania bước chân vào Eurozone

Thứ sáu, 02/01/2015 10:33

(Cadn.com.vn) - Lithuania bước chân vào khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) từ ngày 1-1, trở thành quốc gia Baltic cuối cùng sử dụng đơn vị tiền tệ này trong nỗ lực để thúc đẩy sự ổn định bất chấp những lo ngại về lạm phát và khủng hoảng nợ trong khu vực.

Theo Reuters, Lithuania quyết định dùng đồng tiền chung này vào đúng nửa đêm 31-12, động thái chắc chắn khiến Nga tức giận. Thủ tướng Algirdas Butkevicius đã rút đồng tiền 10 EUR đầu tiên của mình (12 USD) từ một máy rút tiền ở Vilnius sau nửa đêm.

Nhà nước nhỏ bé ở khu vực Baltic này hy vọng việc từ bỏ đồng litas sang sử dụng đồng EUR sẽ giúp tăng cường an ninh phán ứng lại “các mối lo từ Nga” khi có được phương Tây “đỡ đầu”. Tuy nhiên, tình hình bất ổn chính trị ở Hy Lạp đang làm dấy lên quan ngại về triển vọng kinh tế của Eurozone. Và nhiều người lo ngại, việc chuyển đổi này sẽ dẫn tới tình trạng lạm phát.

T.Nguyên