Lithuania thả gián điệp Nga, mở đường cho khả năng trao đổi gián điệp với Moscow

Thứ bảy, 16/11/2019 13:04

Một thông báo chính thức trên trang mạng của Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết, nước này ngày 15-11 đã thả 2 công dân nga bị Vilnius tống giam do làm gián điệp, mở đường cho khả năng trao đổi gián điệp với Moskva.

Tổng thống Nauseda ký sắc lệnh thả Nikolai Filipchenko và Sergei Moisejenko, hai công dân Nga đang thụ án tù vì tội làm gián điệp ở nước Baltic và là thành viên của NATO này. Cả hai công dân Nga này đều bị các tòa án Lithuania kết án vào năm 2017. Hai người này có thể được trao đổi với 2 công dân Lithuania gồm Yevgeny Mataitis và Aristidas Tamosaitis bị kết tội làm gián điệp ở Nga năm 2016. Hãng BNS dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên cho hay, công dân Na Uy Frode Berg bị kết án làm gián điệp và tống giam ở Nga có khả năng cũng nằm trong cuộc trao đổi nêu trên.

T.NGUYÊN