Lỗ hổng đáng sợ

Thứ sáu, 21/08/2015 10:09

(Cadn.com.vn) - Loạt vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc vốn khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đã "giúp" cho thấy rõ những lỗ hổng đáng sợ trong vấn đề an toàn lao động của "công xưởng số 1 thế giới".

Theo các số liệu chính thức, Trung Quốc ngày càng trở nên an toàn hơn trong lao động qua mỗi năm. Nhưng loạt vụ nổ ở Thiên Tân hồi tuần trước là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh rõ ràng, Bắc Kinh còn nhiều việc phải làm để nỗ lực ngừa các thảm họa trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên, một tâm lý hiện hữu trong kinh doanh hiện nay - "đặt lợi nhuận trước an toàn" - khiến cuộc chiến chống tai nạn lao động của Bắc Kinh càng thêm khó khăn.

Những tiết lộ mới nhất về Cty Kho vận Quốc tế Thụy Hải, Cty sở hữu nhà kho Thiên Tân, nơi vụ nổ xảy ra, cho thấy mô hình kinh doanh phổ biến  ở Trung Quốc: các quy tắc an toàn có thể dễ dàng bị bỏ qua vì mục đích kinh doanh tiện lợi và béo bở. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các ông chủ có quan hệ rộng của Cty trên đã móc nối với các giới chức để có giấy phép an toàn.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, ông Đổng Xã Hiên và ông Vu Học Vĩ  - 2 cổ đông lớn của Cty Kho vận Quốc tế Thụy Hải - thừa nhận lợi dụng quan hệ cá nhân với các giới chức địa phương để có được "các chứng nhận an toàn về cháy nổ và môi trường". Thông tin về cáo buộc tham nhũng này đang khiến người dân càng thêm phẫn nộ sau những hậu quả từ thảm họa kinh hoàng này.

Theo Tân Hoa Xã, cả hai ông này cũng tìm cách che giấu việc họ làm chủ Cty bằng cách để bạn bè và người thân đứng tên trong danh sách cổ đông. Nhiều ngày sau thảm họa, Cty Thụy Hải bị phát hiện vi phạm nhiều quy định về an toàn lao động, đặc biệt là việc lưu trữ hóa chất độc hại. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết, khu nhà kho này lưu trữ hóa chất sodium cyanide nguy hiểm với số lượng lớn gấp 70 lần giới hạn cho phép. 10 giới chức Cty Thụy Hải - trong đó có ông Vĩ và ông Hiên - đã bị bắt giữ sau loạt vụ nổ ở Thiên Tân trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra nghi vấn về các tiêu chuẩn an toàn yếu kém có thể góp phần gây ra vụ nổ.

Vấn đề an toàn lao động ở Trung Quốc trên thực tế đã được cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua. Năm 2014, Trung Quốc ghi nhận 290.000 trường hợp tai nạn lao động, trong đó có 66.000 người chết - giảm so với con số 1 triệu vụ tai nạn với 140.000 trường hợp tử vong trong năm 2002. Nhưng vụ tai nạn ở Thiên Tân đang khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi về vấn nạn an toàn lao động ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Sau thảm họa này, giới chức Trung Quốc yêu cầu thắt chặt vấn đề an toàn lao động khắp cả nước. Quân đội nước này cũng ra lệnh kiểm tra độ an toàn của toàn bộ các kho vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, hóa chất, các chất nổ và chất độc hại. Hôm 20-8, giới chức Thiên Tân cũng cam kết sẽ di dời các nhà máy hóa chất ra khỏi khu vực sau khi báo cáo cho thấy hàm lượng xyanua trong nước cao gấp 277 lần cho phép.

Thanh Văn