Lo IS tấn công khủng bố, các nước khuyến cáo công dân tránh xa sân bay Kabul

Thứ năm, 26/08/2021 10:47

Mỹ, Anh, Australia cảnh báo công dân mắc kẹt ở Afghanistan không đến Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul do các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh có nhiều nghi ngại về việc nhóm khủng bố IS tái xuất.

Cảnh hỗn loạn và đông đúc ở Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul khiến các nước lo nguy cơ khủng bố từ các phần tử IS. Ảnh: Herald

CNN ngày 26-8 dẫn nguồn tin Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã ra khuyến cáo an ninh kêu gọi công dân Mỹ không tới Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul.

 

"Do các mối đe dọa an ninh bên ngoài cổng sân bay Kabul, chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tránh đến sân bay và tránh các cổng sân bay vào thời điểm này, trừ khi bạn nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Mỹ", đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đưa ra cảnh báo an ninh chiều 25-8 (sáng 26-8 giờ Việt Nam).

 

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân đang có mặt tại một số cổng sân bay như cổng Abbey, cổng phía Đông và cổng phía Bắc lập tức rời khỏi đây. Cảnh báo này được đăng tải trên trang mạng của Đại sứ quán Mỹ. Giới chức Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ "đề cao cảnh giác, đặc biệt trước các đám đông lớn".

 

Vài giờ trước đó, Anh và Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nói rằng có "các mối đe dọa khủng bố cao đang diễn ra". "Nếu bạn đang ở trong khu vực của sân bay, hãy di chuyển ra một vị trí an toàn và chờ được tư vấn thêm", thông báo của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn viết.

 

Những khuyến cáo trên được đưa ra sau những cảnh báo của Tổng thống Joe Biden và các quan chức khác trong chính quyền về mối đe dọa tới từ tổ chức khủng bố IS, trong bối cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng ở sân bay.

 

Giới chức an ninh và tình báo Mỹ đặc biệt lo ngại trước mối đe dọa hiện hữu từ nhóm ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan, đặc biệt là nguy cơ nhằm vào các đám đông tụ tập gần sân bay Kabul. CNN dẫn một nguồn tin chống khủng bố cho hay hàng trăm thành viên ISIS-K có thể đã trốn thoát khỏi các nhà tù tại Bagram và Pul-e-Charkhi.

 

Tổng thống Biden đã đề ra thời hạn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan là 31-8. Lực lượng Taliban ngày 24-8 đã ra cảnh báo “lằn ranh đỏ” nêu rõ việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan phải được hoàn tất  vào ngày 31-8. Phong trào này cũng kêu gọi người dân Afghanistan ở lại tham gia tái thiết đất nước, cùng với lời cam kết đảm bảo an ninh. Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid kêu gọi Mỹ không không khuyến khích những công dân Afghanistan đã được đào tạo rời bỏ đất nước vì "chúng tôi cần đến chuyên môn của họ”.

 

Tuy nhiên, Reuters sau đó đưa tin Taliban vẫn cam kết sẽ cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Nam Á theo kế hoạch vào ngày 31-8 tới. Đây là nội dung được tiết lộ sau cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Đức với Taliban.

 

Washington ngày 25-8 cho biết đã sơ tán khoảng 82.300 người, gồm người Mỹ và công dân nước khác, khỏi Kabul kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào ngày 15-8.

 

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông tin chưa đến 1.000 công dân Mỹ vẫn ở Afghanistan nhưng nói thêm rằng con số 1.000 mà ông nêu ra có thể cao hơn thực tế vì nhiều lý do, như có người Mỹ muốn ở lại hoặc đã rời đi mà không thông báo cho chính phủ.

THANH VĂN