Lo sợ hay quá khích?

Thứ tư, 08/05/2019 09:31

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tấn công dồn dập vào ứng viên Joe Biden, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác của ông trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Và câu hỏi đặt ra là liệu vị đương kim tổng thống này lo sợ ông Joe Biden hay chỉ tấn công vì quá phấn khích?

Có một điều rõ ràng: ông Trump đang viết rất nhiều về đối thủ Biden trên Twitter. Điều này làm dấy lên những quan điểm chia rẽ trong đội ngũ cố vấn tranh cử cho cựu phó tổng thống của đảng Dân chủ, quanh nhận định rằng, việc những hành động của ông Trump có phải là một dấu hiệu cho thấy vị tổng thống này đặc biệt lo lắng khi đối mặt với ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ cho cuộc đua năm 2020 hay không, hay đơn giản vì ông ấy háo hức muốn làm điều đó.

Kể từ khi ông Biden tuyên bố tranh cử lần thứ 3 cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, Tổng thống Trump đã 62 lần viết trên Twitter hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến ứng viên của đảng Dân chủ. Ngoài ông Biden, chỉ có một ứng viên khác có thể thu hút sự chú ý của ông Trump trong thời gian này là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Vì vậy, phía ông Biden xem các tuyên bố trên Twitter như một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump coi ông Biden là mối đe dọa duy nhất làm lung lay chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng của ông. Ông Biden hiện cũng được xem là ứng viên sáng giá của phe Dân chủ dù vẫn còn sớm để có thể nói đến một chiến thắng của nhân vật này trong nội bộ đảng này. Tuy nhiên, tuyên bố tranh cử bất ngờ của vị chính trị gia kỳ cựu này cũng đã đủ khiến Tổng thống Trump phải “đứng ngồi không yên”. 

Nhưng cũng không nên bỏ qua giả thuyết rằng, ông Trump làm vậy vì có thể xem ông Biden là người dễ đánh bại nhất. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò trực tiếp mới nhất của CNN, về khả năng chiến thắng, ông Biden có nhỉnh hơn một chút so với ông Trump. Có thể ông Trump “buộc phải” lo lắng về sức ảnh hưởng quá rõ ràng của ông Biden đối với các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động ở Pennsylvania, Ohio, Michigan và Wisconsin.

Khó khăn hơn nữa với ông Trump là áp lực rất lớn về việc phải tiếp tục giành chiến thắng nhiệm kỳ 2, để hiện thực hóa những tuyên bố của mình. Ông Biden, trong khi đó, lại đứng trước tâm lý khá thoải mái trong cuộc chiến chính trị lần này.

THANH VĂN