Lời mời có cao hơn mâm cỗ!

Thứ hai, 08/05/2017 07:56

(Cadn.com.vn) - Không khí chính trị ở Washington trong những ngày qua đang bị chi phối bởi những cuộc tranh luận về việc Tổng thống Donald Trump mời người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đến thăm nước này.

Nhiều người cho rằng, đây là sự khôn ngoan của ông chủ Nhà Trắng trong bối cảnh Philippines - đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Đông Nam Á - đang hướng về Trung Quốc – một đối thủ lớn của Washington trong khu vực. Tuy nhiên, cũng có thể thấy ở đây nhiều rủi ro.

Thực tế chứng minh, Tổng thống Duterte dường như cảm nhận được sự không mấy mặn mà của Mỹ trong lời mời này và đáp trả lại một cách phớt lờ. Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí cho biết có thể từ chối lời mời này, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Philippines vừa đón tiếp 3 tàu chiến Trung Quốc tại thành phố Davao, quê hương của ông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi sắp xếp lời mời này, Tổng thống Duterte nói với báo chí rằng, ông “bị ràng buộc” bởi một số các chuyến đi nước ngoài khác và có thể không có thời gian để đến Mỹ.

Khác với bất kỳ người tiền nhiệm nào, kể từ khi nhậm chức vào tháng 6-2016, Tổng thống Duterte được coi là cái gai trong mắt Mỹ. Ông Duterte quyết định nới lỏng mối quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ đồng thời tăng cường liên kết với Nga và Trung Quốc. Dưới tầm nhìn của ông Duterte, đồng minh lâu năm không thể đứng cùng một phía với Trung Quốc và “cố tình” đảo ngược những tiến bộ gần đây trong quan hệ an ninh của Mỹ-Philippines.

Trên thực tế, trong thời gian nắm quyền của cựu Tổng thống Benigno Aquino III, Philippines tăng cường vai trò của nó như là nền tảng cho vị thế an ninh quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Nhưng dưới thời ông Duterte, tính bền vững của liên minh trở thành dấu hỏi lớn. Đó là lý do khiến Tổng thống Trump giờ đây cảm thấy ông Duterte không đáng tin, nhất là trong bối cảnh Manila đang nghiêng ngả về Bắc Kinh.

Tổng thống Duterte thậm chí còn bày tỏ quan tâm việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Rõ ràng, hợp tác giữa Trung Quốc và Philippines có thể khiến Mỹ có cái nhìn sâu hơn về cách thức hai quốc gia Châu Á láng giềng này. Nhưng vẫn còn đó nhiều rào cản. Tình hình hiện nay cho thấy hợp tác quân sự giữa hai nước còn lâu mới đạt độ chín muồi để có thể làm như vậy.

Thanh Văn