Lũ lụt ở Australia đe dọa gia tăng lạm phát ở Châu Á

Thứ tư, 12/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trận lụt lịch sử ở Australia hiện đang tiếp tục đe dọa đến nước này. Mạng tin trực tuyến Nine News ngày 11-1 cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mất tích trong đợt lũ thứ hai tại tiểu bang Queensland trong tháng này. Hiện nay, nhiều người đang bị “mắc kẹt” trên mái nhà và chờ lực lượng cứu hộ tới giúp đỡ. Nguồn tin trên cho biết thêm, lũ lụt đã nhấn chìm toàn bộ khu vực Toowoomba, phía Đông Nam Queensland vào ngày 10-1. Hiện lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm được thi thể của 4 người gồm một phụ nữ, một đàn ông và hai trẻ em. Tình hình lũ lụt tại Queensland cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện, khi những trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực này và theo dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày tới, gây ra những trận lũ đột ngột.

Trong khi đó, báo chí Australia ngày 11-1 cho hay, tình trạng lũ lụt tại “vựa than” Queensland của Xứ sở chuột túi đã khiến cho giá cả tăng lên trên khắp Châu Á, điều sẽ tác động mạnh mẽ đến hai ngành công nghiệp phụ thuộc vào than đá là thép và điện cũng như sẽ làm gia tăng những xu hướng lạm phát vốn đang gây lo ngại trên toàn cầu. Hai đầu tàu tăng trưởng nhanh ở Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ đã buộc phải tăng nhập khẩu than cốc dùng cho việc luyện thép và than nhiệt để phát điện, trong khi tác động của các trận lụt ở Queensland đang lan ra toàn thế giới.

 Lũ lụt hoành hành tại bang Queensland. Ảnh: Reuters

Lũ lụt nghiêm trọng ở Australia đã làm đình trệ việc xuất khẩu hàng triệu tấn than sang Châu Á và những nơi khác. Cơ quan quản lý thép của Ấn Độ đã đồng ý trả 225 USD/tấn cho những nhà cung cấp than, trong đó có Tập đoàn khai khoáng BHP Billiton, tăng 74% so với giá được trả trong thời kỳ tháng 3-2009 đến 3-2010. Nhà phân tích Yu Hong thuộc Cty Chứng khoán Datong ở tỉnh sản xuất than lớn nhất của Trung Quốc là Sơn Tây nhận xét lũ lụt ở Australia sẽ ảnh hưởng đến giá trên thị trường quốc tế và giá cả có thể tăng từ 225 USD/tấn lên 250 USD/tấn, trong khi giá than cốc nội địa cũng sẽ tăng tương tự. Các nhà phân tích khác thậm chí còn dự báo giá than trên thế giới có thể tăng lên 300 USD/tấn trong năm nay. Australia là nhà cung cấp than cốc lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa sản  lượng than cốc xuất khẩu toàn cầu, đồng thời cũng là nước xuất khẩu than nhiệt lớn thứ hai thế giới sau Indonesia.

Hiện nay, các khách hàng Châu Á đang tìm kiếm những nguồn thay thế trên thế giới, trong khi những nhà khai thác hàng đầu ở Australia như Xstrata, BHP Billiton, Rio Tinto, Macarthur Coal và Anglo American đã buộc phải tuyên bố bất khả kháng do trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua khiến họ không thể thực hiện các hợp đồng.

Tuyết Minh