Lựa & chọn

Thứ năm, 29/01/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Vậy là cuối cùng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un quyết định sẽ đến Nga, tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát-xít Đức trong Thế chiến II (9-5-1945 - 9-5-2015) tại Moscow vào tháng 5 tới.

Điện Kremlin đã ra thông báo ông Kim Jong-Un là một trong những nhà lãnh đạo từ khoảng 20 quốc gia xác nhận kế hoạch tham dự lễ kỷ niệm quan trọng này. Đây là lần đầu tiên, Điện Kremlin tiết lộ kế hoạch ông Kim sẽ đến Moscow vào tháng 5. Quyết định này giúp nhà lãnh đạo họ Kim giải được bài toán đau đầu trước đó về việc sẽ đến đâu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Thật sự, trong những ngày qua, ông Kim đứng trước bài toán ngoại giao khó nhằn về việc chọn quốc gia nào để ra mắt sân khấu chính trị quốc tế trước hàng loạt các sự kiện đối ngoại trong năm nay.

Từ khi lên nhậm chức vào năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un chưa thực hiện chuyến thăm quốc gia nước ngoài nào. Và tất nhiên, nhiều câu hỏi đặt ra khi ông Kim đã chọn Nga, chứ không phải Trung Quốc - đồng minh thân cận bấy lâu nay, làm điểm đến đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài như truyền thống của một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nhiều người cho rằng, quyết định này phần nào cho thấy rõ mong muốn hướng Nga của nhà lãnh đạo trong bối cảnh mối quan hệ với Trung Quốc đang ngày càng bế tắc.

Rõ ràng, Triều Tiên đang tìm cách làm sâu sắc hơn các quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nga trong bối cảnh mối quan hệ chính trị của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vẫn còn giá lạnh do áp lực quốc tế gia tăng về tham vọng hạt nhân của nước này.

Và miền Bắc có thể sử dụng chuyến đi của ông Kim đến Nga để tăng áp lực lên Trung Quốc quan tâm hơn nữa đến mình, nỗ lực hướng đến việc làm nồng ấm hơn mối quan hệ với Triều Tiên trong thời gian tới. Bình Nhưỡng cũng muốn cho Bắc Kinh thấy rằng, Bình Nhưỡng có thể sử dụng chiến lược ngoại giao đa dạng để tìm kiếm quyền tự chủ nhiều hơn và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhưng động thái này cũng cho thấy rõ mối quan hệ đang khá căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đặc biệt là khi giới lãnh đạo hai nước vẫn chưa tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh song phương. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 6 lần hội đàm cùng nhau. Bà Park cũng từng hội đàm cấp cao với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Và giờ đây, việc ông Kim đến Nga có thể sẽ khiến bà Park từ chối lời mời tham dự của Moscow vì không muốn chạm mặt nhau.

Và nhiều người đang lo ngại, quyết định đến Nga của ông Kim Jong-Un sẽ tiếp tục làm suy thoái quan hệ Bình Nhưỡng - Bắc Kinh.

Thanh Văn