Luanda đắt đỏ nhất thế giới

Thứ năm, 08/08/2013 13:50

(Cadn.com.vn) - Năm 2013 chứng kiến lần thứ hai liên tiếp, thành phố Châu Phi Luanda được Mercer, một Cty tư vấn nguồn nhân lực, tuyên bố là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. Đối với những người không nghe nhiều đến Luanda, việc thành phố này xếp vị thứ đầu tiên trong số những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới là một bất ngờ lớn. Tokyo của Nhật Bản luôn được cho là thành phố đắt nhất với người nước ngoài trên thế giới, nhưng thành phố này mất vị trí hàng đầu trong cuộc khảo sát của Mercer hồi năm ngoái. Nhiều người cũng nghĩ rằng đó có thể là Moscow hay New York. Nhưng thật ra đó là Luanda.

Giá cả trên trời

Tại Luanda -  một người nước ngoài có thể kiếm được 10.000 USD/tháng -có thể thưởng thức những gì?

Luanda là thủ đô của Angola - nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của Châu Phi, một cường quốc chính trị và kinh tế đang lên. Tuy nhiên, nước này cũng từng gánh chịu một cuộc nội chiến khốc liệt tàn và bạo lực trong 27 năm, chỉ mới kết thúc hồi năm 2002, làm tê liệt cơ sở hạ tầng và tàn phá khả năng sản xuất. Kết quả là, hầu như tất cả mọi thứ tại Luanda đều được nhập khẩu. Thuế nhập khẩu nặng, cùng với các loại thuế cao và chuỗi cung ứng độc quyền có quan hệ với các chính trị gia khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ được đẩy lên mức rất cao. Sau đó là nạn tham nhũng, cũng đẩy giá cả cao lên, thông qua việc ấn định giá và thông đồng giá.

Trong khi sự thật là hầu hết người dân thủ đô Angola đang sống trong nghèo khổ và chủ yếu sống ở vùng ngoại ô thành phố, tại trung tâm thành phố, những chiếc Porsche Cayennes, Cadillac Escalades và Range Rovers mới nhất liên tục xuất hiện. Nhãn hàng thời trang cao cấp Hugo Boss vừa mở một cửa hàng thứ hai chỉ cách cái đầu tiên vài phút đi bộ. Khách sạn là chi phí lớn nhất mà một người phải bỏ ra khi đến Luanda. Dù có thêm nhiều khách sạn mở cửa trong những năm gần đây, giá cả vẫn dao động ở mức 500 USD/đêm đối với khách sạn 5 sao, 350-400 USD/ đêm tại khách sạn 4 ngôi sao và 300-350 USD  đối với khách sạn tầm trung.

Luanda- thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Ảnh: CNN

Một bữa ăn tại các nhà hàng cao cấp ở Luanda có giá 100USD/người, gồm món khai vị và đồ uống. Với giá cả như vậy, những nơi này chỉ dành người nước ngoài làm việc cho các Cty đa quốc gia và những người Angola giàu có đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ. Ngược lại, hầu hết người dân Luanda sống ở khu vực ngoại ô thành phố có thu nhập thua kém hơn nhiều. Trong khi một chuyên gia ngân hàng trung cấp có thể mang về nhà 8.000-10.000 USD/tháng, một người lái xe hoặc giúp việc gia đình chỉ kiếm được tối đa là 500 USD/tháng.

Những chiếc xe hơi sang trọng gây ùn tắc giao thông có thể là một cảnh tượng phổ biến ở thủ đô, nhưng nhiều nơi ở thủ đô vẫn còn những con phố xuống cấp nghiêm trọng. Luanda là một thành phố năng động nhưng cũng đầy thách thức.

Các dịch vụ đều tuyệt vời

Bãi biển là nơi hấp dẫn nhất Angola trong mùa hè.

Gần Luanda, Đảo Mussulo là một mũi đất với các nhà hàng, nhà nghỉ và khách sạn trải dài trên nhiều ki-lô-mét bãi biển hoang vắng, với những con sóng tuyệt vời. Du khách cũng được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Angola. Ẩm thực của đất nước cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Bồ Đào Nha, quốc gia từng cai trị Angola 500 năm.

Tuy nhiên, vì đây là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, giá cả tại các nhà hàng cũng không hề rẻ. Món khai vị tại Lookal Mar – được mệnh danh là vua của các nhà hàng ở Luanda có thể lên đến 150 USD bởi hải sản được vận chuyển từ  Bồ Đào Nha đến đây bằng máy bay 3 lần/tuần.

An Bình (Theo CNN)