Lý do người biểu tình Hồng Kông “cầu cứu” G20

Thứ bảy, 29/06/2019 12:41

Trong nhiều tuần qua, người biểu tình ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã tràn ngập đường phố và trụ sở các văn phòng chính quyền nhằm chống lại một dự luật dẫn độ gây tranh cãi, khiến đặc khu này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị đáng lo ngại.

Và giờ đây, họ hướng lời kêu gọi đến một đối tượng mới: cả thế giới. Trước thềm Hội nghị G20, hàng trăm người biểu tình ở Hồng Kông đã hướng đến 19 lãnh sự của các nước thành viên nhóm này. Vì sao họ làm như vậy?

Thứ nhất, có thể thấy, những người biểu tình coi G20 là “phương tiện” tốt nhất để gây áp lực với chính quyền Trung Quốc. Họ muốn tận dụng sự kiện này nhằm yêu cầu quốc tế gây sức ép với chính quyền Bắc Kinh về dự luật dẫn độ trên. Với họ, sự kiện thế giới này chính là đòn bẩy giúp họ trong việc buộc giới lãnh đạo ở Hồng Kông và chính quyền Trung ương phải đồng ý hủy bỏ dự luật trên. Đó là lý do trên đường phố Hồng Kông, khoảng 1.500 người biểu tình đang tuần hành với tờ rơi in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau yêu cầu các nước G20 hỗ trợ họ trong việc bảo vệ quyền tự trị của Hồng Kông. Cuộc tụ tập rõ ràng là thu hút sự chú ý của quốc tế với các cuộc biểu tình về những sửa đổi luật dẫn độ.

Thứ hai, những người biểu tình muốn nhắm trọng tâm đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những người biểu tình trước tiên dừng lại ở những gì họ mô tả là một cuộc tuần hành marathon đến lãnh sự quán Mỹ. Ở đó, Lawrence Wong, một nhà làm phim 46 tuổi, đã trao cho người phát ngôn của lãnh sự quán Mỹ một bức thư gửi cho Tổng thống Trump. Bức thư yêu cầu ông Trump nêu các vấn đề của Hồng Kông tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20.

Thực tế là ông Trump từng bày tỏ sự thông cảm với những người biểu tình ở Hồng Kông, nhưng không nói đến vấn đề Hồng Kông trong cuộc gặp với ông Tập, một cuộc gặp mà cả hai chủ yếu tập trung thảo luận về chiến tranh thương mại.

Và một vấn đề nữa đặt ra là, Zhang Jun, một trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc nói với các phóng viên rằng, Bắc Kinh phản đối thảo luận về vấn đề của Hồng Kông tại cuộc họp thượng đỉnh G20. “Chúng tôi không cho phép bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào can thiệp vào chính trị nội bộ của Trung Quốc”, ông Zhang Jun nói.

THANH VĂN