"Ma làng"

Thứ bảy, 26/04/2014 11:30

(Cadn.com.vn) - Lâu nay, tại một số nghĩa trang, nghĩa địa ở khu vực nông thôn thường có một số đối tượng xấu có hành vi đập phá, xâm hại mồ mả, nhất là những ngôi mộ mới xây. Thực trạng này ngày càng phức tạp, gây hoang mang và bức xúc cho người dân, nhưng vì nhiều lý do những người bị hại không dám lên tiếng nên những "ma làng" cứ ung dung gây mất ANTT.

Sáng 24-4, ông Lê Phú Sương (trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) báo tin cho CAX Hòa Phong về việc gia đình ông tập kết nguyên vật liệu để tu bổ mồ mả của người thân tại nghĩa địa Trảng Bà Đài bị đập phá. Tại hiện trường, 43 tấm đá granite cắt quy cách từng ngôi mộ đã bị kẻ xấu đập bể, thiệt hại hơn 10 triệu đồng... Ông Sương cho biết, mặc dù biết ở gần khu vực nghĩa địa có 2 cơ sở cắt đá, xây mộ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ông nhờ người bà con là ông Trần Hữu Xảo (trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) đảm nhận công việc này. Ngày 23-4, ông Xảo mới làm dở dang 2/6 ngôi mộ, còn bản thân ông Sương ở lại gìn giữ nguyên vật liệu đến 21 giờ đêm mới về nhà thì sáng hôm sau đã xảy ra sự cố...

Trước đó, tháng 6-2013, khu mộ người thân của ông Trần Nam Nhi (trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tại nghĩa địa này cũng bị kẻ xấu đập phá các trụ nhà bia, gỡ bỏ gạch men ốp bên ngoài, nghiêm trọng hơn là tấm bia bằng đá được gắn chặt vào nhà bia cũng bị đập vỡ một góc...

Các tấm đá granite dán mộ người thân của ông Sương bị kẻ xấu đập bể.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân chính của những vụ đập phá này là do những người xây dựng phần mộ cho người thân "không hiểu ý" các "ma làng" ở đây như: không cho tiền, không để lại đồ cúng hoặc không thuê họ làm mồ mả. Từ lâu, "luật" bất thành văn tồn tại ở nhiều khu vực nghĩa địa là những thân nhân có người chết chôn cất tại các nghĩa địa đều phải "biết điều" đối với những người sống gần các nghĩa địa chuyên làm nghề xây mồ mả kể cả đám thiếu niên chăn thả trâu bò quanh khu vực.

Việc xâm hại mồ mả thời gian qua gây nhiều bức xúc cho dư luận cũng như những trường hợp bị thiệt hại trực tiếp. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phương cần điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi xâm hại mồ mả, đồng thời các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trong khu vực.

An Dương