Ma túy tàn phá miền Nam Thái Lan

Thứ tư, 14/06/2017 12:57

(Cadn.com.vn) - Các ngôi làng ở phía nam Thái Lan đang phải vật lộn với tình trạng sử dụng ma túy ngày càng tăng trong những năm gần đây, bất chấp những cuộc đàn áp và nỗ lực tuyên truyền của các nhà chức trách. Các ngôi làng này đang bị tàn phá bởi nạn nghiện ma túy.

Trong căn lều bằng gỗ nhỏ giữa vườn cao su ở tỉnh Narathiwat, Fadel, 28 tuổi và bạn bè thường uống một loại ma túy có tên là kratom.

Còn được gọi là "4X100", kratom chứa 4 thành phần chính: lá của cây kratom, một cây trồng địa phương, si-rô ho, Coca-Cola và nước đá. Nó được bán với giá khoảng 100 baht (2,9 USD) mỗi lon. Fadel đã dùng kratom trong 11 năm qua. Anh cũng sử dụng methamphetamine tinh thể, và ya-ba, một loại chất chất kích thích chứa một hỗn hợp methamphetamine và caffeine, có giá khoảng 100 baht/viên. Cứ 2 ngày, Fadel dùng một viên ya-ba, và uống kratom 3 lần mỗi tuần. Đôi khi anh ta phải ăn cắp hạt trầu khô bán để có tiền mua ma túy.

80.000-100.000 người dùng ma túy

Fadel là 1 trong khoảng 80.000-100.000 người sử dụng ma túy ở các tỉnh cực nam có chủ yếu người Hồi giáo sinh sống ở Thái Lan. Hầu hết họ ở độ tuổi từ 14-30.

Theo quân đội Thái, 3 tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat có tỷ lệ nghiện ma túy cao nhất. Ước tính, cứ 5 thanh thiếu niên, có 1 người nghiện. Kratom là loại ma túy phổ biến nhất. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 80% người dân sống ở các tỉnh này cho rằng, ma túy là vấn đề bức xúc nhất hiện nay và muốn chính phủ giải quyết vấn nạn này. Dân làng cho biết nạn trộm cắp trở nên phổ biến vì người dùng ma túy tìm cách để kiếm tiền.

Nạn nghiện ngập tác động sâu sắc đến cộng đồng và các mối quan hệ tại các ngôi làng này. Nghiện ma túy là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nạn ly hôn trong cộng đồng người Hồi giáo ở tỉnh Pattani. Ahama Hayeedermee, thư ký Hội đồng Hồi giáo Pattani, cho biết năm ngoái, hội đồng nhận được 525 đơn xin ly hôn, trong đó 80% là do ma túy.

Ông Hayeedermee cho biết, nghiện ma túy bắt đầu trở thành vấn nạn vào năm 2012, và ông ước tính, gần 90% các làng ở Pattani có người sử dụng ma túy, chủ yếu là thanh thiếu niên. "Chúng tôi không biết tại sao, nhưng số người nghiện ngày càng tăng lên. Tôi từng hỏi các sĩ quan quân đội tại sao có rất nhiều loại ma túy Pattani và làm thế nào chúng có thể vượt qua các trạm kiểm soát nhưng họ không có câu trả lời", ông Hayeedermee cho biết.

Fadel từng tự làm kratom, nhưng hiện giờ anh thường mua loại đóng lon sẵn để uống. Ảnh: BBC

Nguồn tài chính của những kẻ nổi dậy

Chính quyền quân sự Thái Lan cho rằng, các vấn đề an ninh ở miền nam khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn nạn ma túy trong khu vực. Điều này đã dẫn đến một bản báo cáo "bí mật" do hội đồng an ninh quốc gia đệ trình lên nội các trong năm 2009, trong đó tuyên bố, các nhóm nổi dậy dùng ma túy để gây ảnh hưởng đến thanh niên, buộc họ tham gia vào nhóm và cũng sử dụng tiền từ buôn bán ma túy để tài trợ các hoạt động bạo lực.

Tai nạn giao thông ở Thái Lan, 2 người Việt tử vong

Trưa 13-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Sa Kaeo, cách thủ đô Bangkok khoảng 200km về phía đông bắc, khiến ít nhất 6 người chết, trong đó có 2 nạn nhân nữ được xác định là người Việt Nam.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cảnh sát Thái Lan thông báo là do tài xế xe khách ngủ gật khiến xe lao qua dải phân cách và đâm vào một xe bán tải chạy ngược chiều. Vụ va chạm khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 2 người khác rơi vào tình trạng nguy kịch và đã tử vong tại bệnh viện, cùng hơn 10 người bị thương. Đa số người ngồi trên xe khách 14 chỗ đều là mang hộ chiếu Lào và Việt Nam.

"Nhiều lần khi chúng tôi bắt giữ các vụ ma túy, chúng tôi cũng tìm thấy vũ khí. Chúng tôi cũng nhiều lần nhận được thông tin những đối tượng buôn bán ma túy góp tiền cho các nhóm nổi dậy địa phương... và những kẻ bị bắt khai rằng, họ đã được trả bằng ma túy", Đại tá Suwan Chirdshai của Bộ Chỉ huy Chiến dịch An ninh Nội địa (ISOC) khu vực 4, giám sát các hoạt động quân sự ở miền nam, cho biết.

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào ma túy có thể vượt qua các trạm kiểm soát. Đại tá Suwan cho biết, mặc dù có nhiều trạm kiểm soát tại các tỉnh phía nam, xe chỉ được kiểm tra khi có thông tin tình báo.

Con đường mới

Quân đội Thái Lan đang cố gắng tìm cách khác giải quyết vấn đề, chẳng hạn như tuyên truyền.

Tại trung tâm đào tạo về phòng chống ma túy của ISOC ở huyện Yarang của Pattani, khoảng 145 người dân làng, trưởng thôn, người từng sử dụng ma túy và thương nhân đang hát và tuyên thệ. Họ là tình nguyện viên của dự án Yalannanbaru, có nghĩa là "Con đường mới", một dự án giáo dục giới trẻ có nguy cơ nghiện ma túy. Hiện tại có 2.512 tình nguyện viên tại 352 làng, với số lượng trong năm tới dự kiến sẽ đạt 20.750 tình nguyện viên tại 2.075 làng.

Ladda Ningoh của tổ chức phi chính phủ Ozone Foundation cho biết, các nhà chức trách cũng đang cố gắng giải quyết các vấn đề về ma túy bằng cách tạo ra việc làm. Một số làng cũng tự tìm cách giải quyết vấn đề. Sử dụng ma túy được coi là tội lớn trong Hồi giáo, và một số làng ban hành quy định "hukum pakat", chẳng hạn như các nhà lãnh đạo tôn giáo không tham gia các hoạt động với người sử dụng ma túy.

An Bình
(Theo BBC)