Malaysia căng thẳng với Ấn Độ vì Kashmir

Thứ tư, 23/10/2019 11:05

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 22-10 khẳng định, ông sẽ không rút lại chỉ trích đối với những hành động của New Delhi ở khu vực lãnh thổ tranh chấp Kashmir, bất chấp các thương gia Ấn Độ kêu gọi tiến hành một cuộc tẩy chay chưa có tiền lệ đối với dầu cọ nhập khẩu từ Malaysia.

Thế bế tắc có thể làm trầm trọng thêm điều mà ông Mahathir mô tả là một cuộc chiến thương mại giữa nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới và nhà nhập khẩu lớn nhất cho tới thời điểm này trong năm. Trước đó, cơ quan thương mại hàng đầu về dầu thực vật của Ấn Độ kêu gọi các thành viên ngừng mua dầu cọ của Malaysia sau khi Thủ tướng Mahathir phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng trước rằng, Ấn Độ đã “xâm lược và chiếm đóng” Kashmir, khu vực với đa số người dân theo đạo Hồi cũng được Pakistan tuyên bố chủ quyền. New Delhi đến nay vẫn từ chối bình luận về cuộc tranh cãi thương mại trên.

 T.NGỌC