Malaysia xét xử vụ sát hại ông Kim Jong-nam: Vẫn chưa thể có phán quyết cuối cùng

Thứ sáu, 17/08/2018 10:43

Hai nữ nghi phạm bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi luật sư của họ được phép đưa ra yêu cầu biện hộ trước chứng cứ của bên khởi tố.

Đoàn Thị Hương (giữa) buồn bã rời Tòa án Tối cao Shah Alam sau phiên xét xử hôm 16-8. Ảnh: AP

Ngày 16-8, Tòa án tối cao Shah Alam của Malaysia mở phiên tòa xét xử hai nữ bị cáo liên quan vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, hay còn được gọi là Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo AFP, hai bị cáo gồm công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah được dẫn giải tới Tòa án tối cao Shah Alam vào lúc 8 giờ 20 ngày 16-8 trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Hai nghi phạm duy nhất bị bắt giữ

Vụ ám sát xảy ra vào ngày 13-2-2017 tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) và sau đó nạn nhân được xác định tử vong bởi thuốc độc thần kinh VX.

Nạn nhân được cho là bị các nghi phạm xịt lên mặt chất lỏng là thuốc độc thần kinh VX khi đang đứng chờ tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Tuy nhiên, các nghi phạm khẳng định, họ nghĩ mình đang tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình. Có ít nhất 9 người liên quan vụ sát hại này. Tuy nhiên,  chỉ có Đoàn Thị Hương, 29 tuổi và Siti Aisyah, 25 tuổi, là hai nghi phạm duy nhất bị giam giữ. 3 nghi phạm người Triều Tiên cũng bị bắt giữ nhưng được thả sau đó. 4 nghi phạm khác cũng mang quốc tịch Triều Tiên đã bỏ trốn.

Cơ hội được tha bổng bị vuột mất

Nếu được tha bổng, họ sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Tuy nhiên, tại phiên tòa mới nhất này, bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 16-8 (giờ địa phương), thẩm phán chủ tọa Azim Ariffin đã tước đi cơ hội này của hai nữ nghi phạm. Thẩm phán Ariffin dành hơn 2 giờ đồng hồ để đọc bản cáo trạng hơn 80 trang. Sau đó, ông tuyên bố đã có đủ bằng chứng để ủng hộ tội giết người chống lại Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương và vì vậy sẽ dành thêm thời gian để hai bị cáo tự bào chữa, chứng minh sự vô tội trước khi có kết luận cuối cùng. Trong khi đó, luật sư của họ được phép đưa ra yêu cầu biện hộ trước chứng cứ của bên khởi tố. “Tôi xem xét các cáo buộc và bằng chứng ở mọi góc độ và thấy rằng, cơ quan công tố đã có những bằng chứng có cơ sở. Tuy nhiên các bị cáo cần bước vào giai đoạn bào chữa tiếp theo”, thẩm phán Ariffin kết luận thay vì đọc bản án kết thúc vụ án xét xử sau gần 3 giờ đồng hồ.

Hai nữ nghi phạm đã nói với tòa án rằng họ sẽ đưa ra bằng chứng để bào chữa cho chính mình trước tòa. Các phiên đối chất đối với bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ diễn ra vào các ngày từ 7-10 và từ 28 đến 31-1-2019 và ngày 18 đến 19-2-2019.

Sốc và thất vọng

Với tuyên bố này, vụ án này vẫn chưa có hồi kết bất chấp sau hơn 1 năm rưỡi điều tra và thẩm vấn và trải qua nhiều phiên xét xử.

Sau tuyên bố của thẩm phán, cả hai nữ nghi phạm tỏ ra rất sốc và đầy nước mắt. Bởi trước phiên tòa, có nhiều nguồn tin cho rằng, cả hai có thể được tha bổng tại phiên tòa quan trọng này. Luật sư biện hộ cho 2 nữ nghi phạm cũng khẳng định, thân chủ của họ đơn giản là “những con tốt” trong vụ ám sát này. Theo họ, các bằng chứng cho thấy hành vi của 2 nữ nghi phạm trước và sau khi giết người không giống với sát thủ. Họ không đeo găng tay khi sử dụng chất VX, không vứt bỏ lại quần áo bị nhiễm bẩn và không bỏ trốn khỏi Malaysia. “Chúng tôi rất tự tin là cô Hương sẽ được tha bổng, nhưng cũng có khả năng nhỏ là tòa sẽ yêu cầu đối chất, nhưng chúng tôi sẽ làm việc hết sức cho cô ấy”, luật sư Hisyam Teh Poh Teik bào chữa cho Đoàn Thị Hương nói với BBC hôm 15-8.

Tuy nhiên, cuối cùng, thẩm phán tòa Thượng thẩm Shah Alam vẫn quyết định đứng về phía các công tố viên và yêu cầu đối chất - tức hai nghi phạm và luật sư của họ và bên công tố sẽ phải đối chất trong phiên tòa tiếp theo. Khi yêu cầu biện hộ được thực hiện, phiên tòa có thể kéo dài thêm vài tháng. Và trong trường hợp bị kết tội, họ có nguy cơ đối mặt với án tử hình. “Chúng tôi vô cùng thất vọng với phán quyết... Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình ở giai đoạn đối chất”, luật sư của Aisyah, Gooi Soon Seng nói với AFP.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tham dự phiên tòa thăm hỏi, động viên Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với các luật sư bào chữa và cơ quan liên quan chuẩn bị cho các phiên tòa sắp tới.

KHẢ ANH