Màn kịch lừa đảo bi đát có 1 không 2
Một mình cân luôn mấy vai diễn trong màn kịch lừa đảo bán hàng qua mạng, Lê Đình Lương (1995, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã khiến một nông dân Quảng Trị “bay màu” số tiền lớn.
Theo đó, Lương sử dụng tài khoản “Ánh Tuyết” vào trang “Hội máy cày” thì thấy tài khoản của anh Nguyễn Văn Th. (1983, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) đăng thông tin cần mua 1 chiếc máy cày. Thấy vậy, Lương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Th. thông qua việc lừa đảo tiền đặt cọc. Trước tiên, Lương dùng điện thoại của mình tìm kiếm hình ảnh chiếc máy cày nhãn hiệu X50F màu đỏ trên mạng internet rồi nhắn gửi qua facebook anh Th., báo giá 75 triệu đồng. Để anh Th. tin tưởng, Lương gửi số điện thoại cho liên lạc, đồng thời yêu cầu anh Th. kết nối zalo “Lê Đình Tân” để tiện trao đổi. Lúc này, Lương trong vai người tên Tân, giới thiệu đã “cứng tuổi”, xưng “chú, cháu” với anh Th. Lương gửi các video, hình ảnh máy cày và thông tin về việc có nhiều người đang hỏi mua để anh Th. tin tưởng, không chần chừ nữa.
Ngày 18-4-2024, anh Th. gọi qua Zalo cho Lương trao đổi về giá và cách thức vận chuyển xe thì Lương nhắn số điện thoại của mình, nói dối số điện thoại của nhà xe ở Quảng Bình. Sau nhiều chiêu dẫn dụ, anh Th.sập bẫy, đồng ý mua máy cày với giá 73 triệu đồng và chuyển khoản 1 triệu đồng tiền cọc đến tài khoản ngân hàng của Lương.
Khi anh Th. chờ đợi nhận hàng về thì tình hình từ phía Lương có “biến”. Cụ thể, ngày 21-4-2024, Lương nhắn tin cho anh Th. báo đang đi khám bệnh, lấy thuốc nên cần gấp 15 triệu tiền cọc mua máy cày. Ngày hôm sau, anh Th. đồng ý và đã nhờ người chuyển tiền vào tài khoản do Lương cung cấp. Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 23-4-2024, Lương tiếp tục nhắn cho anh Th. có việc cần nên yêu cầu chuyển tiếp 8 triệu đồng. Anh Th. đã nhờ người chuyển cho Lương theo tài khoản cung cấp.
Đến chiều 23-4-2024, Lương đóng giả là con gái “ông Tân”, sử dụng tài khoản “Ánh Tuyết” nhắn tin, gửi video nội dung “ông Tân” bị bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện nên yêu cầu anh Th. chuyển số tiền mua máy cày còn lại để trả viện phí. Đến 20 giờ cùng ngày, Lương sử dụng tài khoản zalo “Lê Đình Tân” nhắn tin cho anh Th., giới thiệu mình là con trai của “ông Tân” tình hình bố rất nguy cấp, cần phẫu thuật gấp nên yêu cầu anh Th. gửi 20 triệu đồng.
Trước sự gấp gáp, lo lắng của người con hiếu thảo, anh Th. dù không đủ tiền vẫn gửi ngay trong đêm 14 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lương. Sáng ngày 24-4-2024, Lương tiếp tục đóng giả con trai “ông Tân” nhắn tin qua tài khoản “Lê Đình Tân” cho anh Th. báo không đủ tiền phẫu thuật cho bố nên yêu cầu chuyển thêm 10 triệu đồng. Vì cả tin và sự trắc ẩn, anh Th. nhờ người chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của Lương.
Đến 17 giờ cùng ngày, Lương biết người nhà anh Th. đang trên đường vào gặp để nhận máy cày nên đóng giả con trai “ông Tân” gọi điện báo tin dữ “bố đã chết”, cần tiền mai táng, yêu cầu chuyển hết số tiền còn lại. Chuyện sinh tử không phải chuyện đùa nên người nhà anh Th. tin tưởng, tiếp tục chuyển thêm 25 triệu đồng vào tài khoản của Lương. Chỉ đến khi không liên lạc được nữa với Lương, anh Th. mới nhận ra bị lừa và trình báo Công an huyện Gio Linh.
Ngày 18-5-2024, Lương bị Công an huyện Gio Linh điều tra, làm rõ, tạm giam. Số tiền 73 triệu đồng Lương chiếm đoạt đã trả nợ và tiêu xài hết. Quá trình giải quyết vụ án, Lương đã bồi thường đầy đủ số tiền cho bị hại; thành khẩn ăn năn. Tuy nhiên, Lương được cho là có nhân thân xấu khi ngoài hành vi phạm tội trên còn dính một vụ án khác. Cụ thể, ngày 27-9-2024, Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố bị can đối với Lương cũng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 5-3-2025, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lê Đình Lương về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có đơn kháng cáo của bị cáo. Trước đó, Lương bị tòa cấp sơ thẩm là TAND H.Gio Linh tuyên phạt 24 tháng tù nên kháng cáo xin giảm án. Thủ đoạn lừa đảo qua mạng muôn hình vạn trạng nhưng có lẽ chưa có trường hợp nào “quái” như Lương.
Tại phiên phúc thẩm, Lương xin được giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình. Tuy nhiên, quá trình giải quyết phúc thẩm vụ án, Lương không có tình tiết gì mới, mức án cấp sơ thẩm tuyên tương xứng hành vi phạm tội, bản án thấu tình đạt lý. Qua đó, TAND tỉnh Quảng Trị đồng ý với quan điểm, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bác kháng cáo, tuyên y án 24 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Đình Lương.
BẢO HÀ