Mạnh tay xử lý các vi phạm về môi trường của Cty vàng Bồng Miêu

Thứ hai, 19/01/2015 09:25

(Cadn.com.vn) - Trở lại hoạt động từ ngày 30-9-2014 sau hơn 2 tháng phải đóng cửa do liên quan đến khoản nợ thuế hơn 300 tỷ đồng, thế nhưng chuyện phức tạp vẫn chưa dừng với Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Bởi từ khi hoạt động đến nay, Cty này đã không đảm bảo về các yếu tố môi trường như đã cam kết.

Nhiều sai phạm

Ngày 16-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh khẩn trương lập hồ sơ trình UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với những sai phạm của Cty vàng Bồng Miêu ngay sau khi có kết quả phân tích mẫu nước thải tại khu vực lò 10A. Đồng thời, yêu cầu Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu chấm dứt ngay việc bơm nước tháo khô mỏ tại khu vực lò 10A xả thải trực tiếp ra sông Bồng Miêu; tiến hành nạo vét các bể lắng trước hầm lò khu Núi Kẽm để tăng cường lắng nước tháo khô mỏ trước khi thải ra bên ngoài; có biện pháp thu gom, xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn tại khu vực khai thác (khu Núi Kẽm) trước khi thải ra môi trường; cải tạo lại nhà máy đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất; khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, đồng thời thực hiện quy trình xả thải theo đúng quy định; thực hiện đúng các nội dung cam kết trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định; thực hiện đúng quy định việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường...

Nước thải ô nhiễm chảy ra từ Cty vàng.

60 tấn hóa chất giả vẫn chưa được xử lý

Liên quan đến việc Tập đoàn Besra nhập 60 tấn cyanua giả từ Trung Quốc về hai nhà máy vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) để xử lý vàng, nhưng sau đó phát hiện cyanua giả và đã để tồn đọng suốt 3 năm qua. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cũng yêu cầu Cty Bồng Miêu có biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn lượng hóa chất cyanua không rõ nguồn gốc trên; phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý đúng quy định, đồng thời tuyên truyền, giải thích để nhân dân trong khu vực biết... Báo cáo kết quả khắc phục về Sở TN&MT, UBND tỉnh trước ngày 30-1-2015 để theo dõi, chỉ đạo.

Nói về hàng chục tấn cyanua giả không rõ nguồn gốc trên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H. Phước Sơn cho biết: Các container chứa hóa chất được mua từ Trung Quốc đang được lưu giữ tại TT Khâm Đức, nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, là nơi có nhiều người qua lại nên hết sức nguy hiểm. Kết luận của đoàn kiểm tra do UBND tỉnh Quảng Nam thành lập cho thấy, doanh nghiệp đã sử dụng, lưu giữ hóa chất không đúng quy định nên đã yêu cầu phía Cty phân công người bảo vệ để không bị phát tán, rơi vãi ra môi trường. Tuy nhiên, các container này vẫn bỏ ngoài trời và không hề có người trông coi. "Kể từ khi biết có hàng chục tấn hóa chất "lạ" tại địa phương, cả người dân và chính quyền hết sức lo lắng, mong sao chúng được xử lý nhanh chóng. Chúng ta vẫn chưa biết đó là hóa chất gì, độc hại ra sao và phương án xử lý như thế nào mà quá chậm trễ"- ông Hà phản ánh.

Số hóa chất giả của Tập đoàn Besra mua từ Trung Quốc đang để bên đường Hồ Chí Minh
mà không có người trông coi.

Còn ông Phạm Bá Huyên, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ khi lấy mẫu gửi đi kiểm định đến nay đã hơn 1 tháng, nhưng 2 Cty vàng vẫn chưa gửi kết quả nên đơn vị đang chờ. Theo ông Huyên, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình xử lý chứ không trực tiếp lấy mẫu để kiểm định.

Để giải quyết vấn đề nợ thuế hơn 300 tỷ đồng của hai Cty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn, theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ban, ngành liên quan sẽ có buổi làm việc với hai Cty này vào ngày 9-1. Tuy nhiên, buổi làm việc phải tạm hoãn vì đại diện 2 Cty trên không đến dự. Nguyên nhân phía Cty cho rằng các lãnh đạo đang ở nước ngoài.

Để đề phòng những sai phạm về môi trường tại Cty vàng Bồng Miêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cũng chỉ đạo lực lượng CA tỉnh Quảng Nam tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vận hành không đúng quy trình, xả nước thải chưa qua xử lý vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường trong quá trình hoạt động của Cty vàng Bồng Miều. UBND H. Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh tăng cường hoạt động giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở nằm trên địa bàn quản lý của địa phương, nếu phát hiện hành vi vi phạm, kịp thời lập biên bản và báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT để xem xét, xử lý.

Bão Bình