Máy bay chở 71 người gặp nạn ở Nepal

Thứ ba, 13/03/2018 13:41

Cho đến cuối ngày 12-3, cảnh sát Nepal cho biết đã có ít nhất 49 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không US-Bangla thuộc Bangladesh tại sân bay quốc tếTribhuvan ở thủ đô Kathmandu.

Các lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa hành khách ra khỏi máy bay gặp nạn ở Nepal.   Ảnh: BBC

Ngày 12-3, một máy bay của hãng hàng không Us-Bangla ở Bangladesh chở 67 hành khách và 4 phi hành đoàn đã gặp nạn tại Sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

AFP dẫn lời người phát ngôn TIA Prem Nath Thakur cho biết, máy bay nói trên mang số hiệu S2-AGU, cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh và hạ cánh xuống sân bay Tribhuvan vào lúc 2 giờ 20 phút (giờ địa phương). Tuy nhiên, trong quá trình hạ cánh, máy bay đi chệch đường băng và đâm vào một sân đá bóng gần TIA. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) Sanjiv Gautam, máy bay đã mất kiểm soát khi đang tìm cách hạ cánh xuống đường băng sân bay Tribhuvan. Theo ông Gautam, máy bay trên được phép hạ cánh từ phía Nam đường băng, bay qua khu vực Koteshwor. Tuy nhiên, máy bay đã hạ cánh từ phía Bắc đường băng. Theo ông Gautam, máy bay có thể đã gặp phải lỗi kỹ thuật.

Máy bay bốc cháy ngay sau đó. Các cảnh quay trực tiếp được đăng trên facebook cho thấy, cột khói cao chót vót phía sau đường băng, nơi một máy bay khác đang chờ đợi vì bị hoãn bay. Các xe cấp cứu nhanh chóng ra vào hiện trường. Đội cứu hộ của TIA và quân đội Nepal triển khai công tác cứu nạn. Ban đầu, lực lượng cứu hộ tuyên bố tìm thấy thi thể của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này và cho biết ít nhất 20 người đã bị thương được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, báo The Daily Star của Bangladesh dẫn lời Giám đốc điều hành TIA, ông Raj Kumar Chhetri, cho biết, ít nhất 8 hành khách đã thiệt mạng. Tuy nhiên, nhật báo Kantipur đặt tại Kathmandu đưa tin, ít nhất 20 thi thể đã được đưa ra khỏi thân chiếc máy bay nói trên.

Đến cuối ngày 12-3, cảnh sát Nepal cho biết đã có ít nhất 49 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong số các hành khách trên máy bay, có 37 đàn ông, 27 phụ nữ và 2 trẻ em. 33 hành khách trên chuyến bay là công dân Nepal.

Nepal phải hứng chịu hàng loạt thảm họa hàng không trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng rất lớn cho ngành du lịch. Kỷ lục không an toàn về hàng không ở nước này bị đổ lỗi cho việc không đủ kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, phi công thiếu kinh nghiệm và quản lý kém. Vào đầu năm 2016, một máy bay cánh quạt Twin Otter đâm xuống một ngọn núi ở Nepal khiến 23 người trên khoang thiệt mạng. 2 ngày sau đó, 2 phi công thiệt mạng khi máy bay chở khách nhỏ gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh ở vùng trung tây đồi núi ở nước này.

Trong khi đó, tại Mỹ, vào khoảng 19 giờ ngày 11-3 (sáng 12-3, giờ Việt Nam), một máy bay trực thăng rơi xuống khu vực sông Đông, thành phố New York làm 5 người chết trong khi một người may mắn sống sót. Trực thăng Eurocopter AS350 đã rơi xuống gần đảo Roosevelt. Đây là loại máy bay thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch quanh thành phố. Chiếc máy bay màu đỏ này thuộc sở hữu của tập đoàn du lịch Liberty, đã chở 6 người, gồm cả phi công.

“5 người đã thiệt mạng”, phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York nói với AFP, và cho biết thêm, những nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên trực thăng. “Sau tai nạn, phi công đã tự nhảy dù trong khi 5 người khác thì không”, Daniel Nigro, một thành viên lực lượng cứu hỏa nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra vụ việc trong khi các thợ lặn vẫn nỗ lực tìm kiếm ở hiện trường.

KHẢ ANH