Máy bay Malaysia bị bắn rơi tại Ukraine, 298 người chết

Thứ sáu, 18/07/2014 09:21

(Cadn.com.vn) - Một máy bay chở khách của Malaysia mang số hiệu MH17 được cho là bị bắn rơi ở miền đông Ukraine đêm 17-7, khiến tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng và đẩy cuộc xung đột giữa Kiev và quân nổi dậy ủng hộ Nga đến bờ vực thẳm.

Mỹ cho biết, MH17 đi từ Amsterdam đến Kuala Lumpur “nổ tung trên bầu trời”, có lẽ bởi một tên lửa phóng từ mặt đất. Theo Reuters, đống đổ nát của máy bay đang cháy và hàng chục thi thể nằm rải rác trong các cánh đồng gần làng Hrabove, cách biên giới Nga 50km, khu vực do quân nổi dậy Donetsk kiểm soát. Hơn một nửa số người chết, 154 hành khách là người Hà Lan, 27 người Australia và 23 người Malaysia.

Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau, tạo áp lực lên cuộc xung đột đẫm máu tại miền đông Ukraine và có nguy cơ thúc đẩy cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Ukraine cáo buộc quân nổi dậy ủng hộ Moscow, được hỗ trợ bởi các sĩ quan tình báo quân sự Nga, bắn một tên lửa đất đối không tầm xa SA-11 có từ thời Liên Xô vào máy bay. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của quân nổi dậy tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bác bỏ bất kỳ sự vai trò nào và cho rằng, một máy bay phản lực không quân Ukraine bắn rơi máy bay Boeing. Lực lượng ly khai tuyên bố tìm thấy "hộp đen" ghi lại lộ trình bay của máy bay. Chính phủ Ukraine, lên án hành động "khủng bố", công bố một đoạn ghi âm cho biết các sĩ quan tình báo Nga thảo luận về việc quân nổi dậy bắn hạ một máy bay do nhầm lẫn đó là máy bay quân sự của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi cho Kiev khi cho rằng đáng lẽ không xảy ra vụ việc nếu Kiev không nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào phe nổi dậy. Nhà lãnh đạo điện Kremlin gọi đó là một "thảm họa" nhưng không nói rõ ai là người đã bắn rơi máy bay. Ngay sau vụ tai nạn, Tổng thống Mỹ Barack Obama điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Najib Razak. Hai tổng thống nhấn mạnh, mọi chứng cứ lấy được từ máy bay Malasyia bị rơi phải lưu lại lãnh thổ Ukraine cho đến khi các điều tra viên quốc tế có thể kiểm tra mọi khía cạnh của thảm kịch này. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak yêu cầu nhanh chóng xét xử những kẻ chịu trách nhiệm trước vụ rơi máy bay này ở Ukraine.

Vụ việc tạo một bước ngoặt đối với áp lực quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. HĐBA LHQ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Ukraine vào ngày 18-7, trong đó Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ về thảm họa.

Tại Hà Lan, 18-7 trở thành ngày quốc tang cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa này.

B.Ngân