Máy bay quân sự Mỹ lao đầu xuống đường cao tốc

Thứ sáu, 04/05/2018 09:10

Quân đội Mỹ ngày 3-5 điều tra lý do máy bay vận tải quân sự WC-130 đang thực hiện chuyến bay cuối cùng trước khi “nghỉ hưu” thì lao xuống đường cao tốc ở bang Georgia, khiến tất cả 9 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay bốc cháy trên đường cao tốc ở bang Georgia. Ảnh: Military.com

Chiếc WC-130 thuộc Lực lượng Bảo vệ Quốc gia Puerto Rico, lực lượng quân sự chính của Puerto Rico, vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Mỹ nhưng chưa được hợp nhất vào nước này.

Máy bay gặp nạn chỉ ít phút sau khi cất cánh ở sân bay Hilton Head, Savannah, Georgia để đến Tucson, Arizona. “9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, nhưng cho đến khi gia đình và người thân của họ được thông báo, chúng tôi không thể nêu tên của họ”, Chuẩn tướng Isabelo Rivera cho biết. Tất cả các nạn nhân đều đến từ Puerto Rico. Rất may, không có thương vong trên mặt đất.

Theo ông Rivera, Cục Bảo vệ Quốc gia và lực lượng Không quân đang vào cuộc điều tra. “Chúng tôi chưa thể xác định nguyên nhân vụ tai nạn”, người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Quốc gia Puerto Rico Paul Dahlen cho biết. Theo ông Dahlen, đường cao tốc tiểu bang 21 sẽ đóng cửa vô hạn định trong khi các nhà điều tra kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

“Mặt đất rung chuyển như nổ bom”

Đoạn băng từ một doanh nghiệp nằm gần hiện trường vụ tai nạn cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng đáng sợ của máy bay.

Chiếc WC-130, với 4 động cơ trên cánh, chúi mũi xuống đất và dần lật úp, sau đó đâm thẳng xuống đường cao tốc ở Savannah. Vài giây sau, một quả cầu lửa và khói đen dày đặc xuất hiện.

Tài xế xe tải Roger, làm việc cho một Cty vận tải ở thành phố Garden, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 6km, nhìn thấy máy bay trước khi nó bị rơi. Máy bay sượt qua ngay trên đầu ông. Một nhân chứng tên Best cho biết, Cty của ông xử lý các vật liệu nguy hiểm nên ông cảm thấy rất may khi máy bay đã không lao xuống khu vực xung quanh. “Nếu nó lao xuống đây, khu vực này trở thành một quả bom khổng lồ và toàn bộ khu vực trong vòng bán kính 9km sẽ bị thổi bay”, ông Best cho biết, ca ngợi viên phi công là một anh hùng khi đã tránh được khu vực này.

“Mặt đất rung chuyển như một quả bom đang diễn ra. Tất cả mọi người trong tòa nhà hoảng hốt. Thật sự khủng khiếp”, Denver Goodwin, người làm việc trên con đường xảy ra tai nạn, nói. “Tòa nhà của chúng tôi rung lắc và đèn chớp nháy. Chúng tôi nghe thấy tiếng động như cú va chạm mạnh, sau đó là tiếng nổ to hơn”, Mary Hennessy, một nhân chứng khác, cho biết.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy dường như một máy bay nằm trên đường, bị hư hại và đang bốc cháy. 

Do máy bay cũ kỹ

Chiếc WC-130 gặp nạn được đưa vào sử dụng hơn 50 năm qua. Nó được bảo trì ở Savannah trong vài ngày qua trước khi được đưa đến “nghỉ hưu” tại Tập đoàn Bảo dưỡng máy bay (AMARG), một căn cứ ở Arizona, nơi quân đội lưu giữ hàng ngàn máy bay cũng như tàu vũ trụ.

Chiếc WC-130 bị rơi từng được sử dụng cho những nỗ lực cứu trợ trong cơn bão Maria. Chiếc máy bay này cũng được sử dụng trong cơn bão Irma để giải cứu công dân Mỹ khỏi quần đảo Virgin thuộc Anh. WC-130 là một biến thể của C-130. Được sản xuất liên tục từ năm 1954, C-130 là máy bay vận tải đáng tin cậy và linh hoạt với nhiều chức năng. Nó có thể được trang bị cho việc vận chuyển, trinh sát, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu, tiếp nhiên liệu, tuần tra hoặc chiến đấu.

AN BÌNH

Chiến đấu cơ Nga rơi tại Địa Trung Hải

Ngày 3-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay chiến đấu Su-30SM của nước này bị rơi ở biển Địa Trung Hải, sau khi vừa cất cánh từ căn cứ Hmeymim ở Syria. 

Theo Sputnik, tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ 45 (giờ địa phương). 2 phi công điều khiển chiếc máy bay đã thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay trên không bị tấn công. Nguyên nhân vụ việc có thể do một con chim đã bị kẹt trong động cơ máy bay. Vụ tai nạn tương tự cuối cùng xảy ra vào tháng 3, khi một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga bị rơi khi hạ cánh tại sân bay Hmeymim, khiến 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

T.L