Mexico bầu tổng thống trong bạo lực

Thứ hai, 02/07/2018 09:45

Ngày 1-7, các cử tri Mexico đã đi bầu cử để lựa chọn tổng thống mới sau khi một chiến dịch tranh cử bị phủ bóng bởi vô số các vụ bạo lực chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Ứng cử viên tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong chiến dịch tranh cử tại Mexico City hôm 27-6. Ảnh: AP

Theo ghi nhận của Cty tư vấn an ninh Etellekt, từ lúc mùa tranh cử bắt đầu vào tháng 9-2017 đến nay, hơn 130 chính trị gia đã bị sát hại, chủ yếu là ứng viên và quan chức cấp địa phương. Ruben Salazar, giám đốc Etellekt, cho biết có 48 nạn nhân là ứng viên. Trong số này, 28 người bị ám sát khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra, số còn lại thiệt mạng trong chiến dịch tổng tuyển cử.

Có 88 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu lần này. Ngoài việc bầu một tổng thống mới, người Mexico sẽ bỏ phiếu cho 128 thượng nghị sĩ và 500 đại biểu Quốc hội cũng như các quan chức tiểu bang và địa phương.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Mexico đang đối mặt nhiều vấn đề cấp thiết liên quan chính trị, kinh tế và xã hội. Đó là vấn đề an ninh biên giới, ngăn chặn các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới, người di cư. Vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế cũng như mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là những điều mà cử tri Mexico đang chờ đợi từ những cam kết của các ứng cử viên trong chiến dịch tranh cử. Đây cũng được cho là cuộc trưng cầu dân ý về nạn tham nhũng, các thủ thuật được sử dụng để chuyển tiền của người nộp thuế sang túi của các quan chức.

Nhiều cử tri muốn thay thế chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Enrique Pena Nieto. Họ giận dữ với nền kinh tế chậm chạp cũng như nạn tham nhũng và tội phạm lan rộng. Mexico là nền kinh tế lớn thứ hai ở Mỹ Latinh và là nước xuất khẩu dầu lớn. Tuy nhiên, giá dầu giảm và đồng peso đã giảm mạnh so với đồng USD. Hơn 40% dân số sống trong nghèo đói. Mức độ tham nhũng và bạo lực tăng cao khiến một số Cty rút dự án khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong các cuộc tranh cử, các ứng cử viên chính đều tập trung vào 3 vấn đề quan trọng của đất nước: Đó là chống tham nhũng, an ninh và phục hồi kinh tế.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, ứng cử viên cánh tả, cựu thị trưởng Mexico City Andres Manuel Lopez Obrador, 64 tuổi, đang đứng ở vị trí dẫn đầu. Ông cam kết sẽ phá vỡ nạn tham nhũng, chống lại "mafia quyền lực" đã từ lâu cai trị Mexico và ủng hộ người nghèo. "Chế độ tham nhũng sắp kết thúc", ông Obrador cho biết tại chiến dịch tranh cử cuối cùng hôm 27-6.

 An ninh được tăng cường tại các điểm bỏ phiếu sau nhiều tháng bạo lực. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ông Ricardo Anaya, 38 tuổi, ứng cử viên của liên minh đảng Hành động quốc gia (PAN) - đảng Phong trào công dân (MC)- đảng Cách mạng dân chủ (PRD) lại nhắm vào tầng lớp thanh thiếu niên trong các cuộc tranh cử với sự nhấn mạnh về công nghệ và ý tưởng mới. Ông cũng cam kết tạo ra thu nhập cơ bản, tăng dần mức lương tối thiểu và tăng trưởng kinh tế bằng cách thúc đẩy cạnh tranh và đầu tư. Ông cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Pena Nieto tham nhũng và tuyên bố nếu được bầu, ông sẽ buộc ông Nieto "phải đối mặt với công lý".

Ứng cử viên của đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền, cựu Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công, ông Jose Antonio Meade, không thu hút được cử tri dù ông cam kết ủng hộ các hành động quân sự liên tục chống lại các băng đảng ma túy, duy trì cải cách giáo dục và thúc đẩy trường học, bệnh viện và các chương trình xã hội.

Ngoài ra, trong số các ứng cử viên độc lập tranh cử Tổng thống Mexico nổi lên bà Margarita Zavala, phu nhân cựu Tổng thống Felipe Calderon và chính trị gia Armando Rios Piter.

AN BÌNH