Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử với nhân dân tại DIFF 2023

Thứ sáu, 02/06/2023 07:15
Chiều 1-6, Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện tổng diễn tập lần 2 công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP trực tiếp kiểm tra tại các vị trí quan trọng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Phòng kiểm tra hệ thống camera giám sát tại Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành của Công an TP.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Phòng kiểm tra hệ thống camera giám sát tại Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành của Công an TP.

So với lần tổng duyệt thứ nhất vào chiều 30-5, Công an TP Đà Nẵng đã có một số điều chỉnh về phương án, tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ hội. Đến kiểm tra bãi bắn, sân khấu, khán đài vào chiều 1-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý công tác phân luồng giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng khu vực tập trung đông người để thực hiện phạm tội, vi phạm pháp luật. Đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin chỉ huy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên được Chỉ huy trung tâm báo cáo, giới thiệu về hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực sân khấu, khán đài, bãi bắn và các tuyến đường chính dẫn vào khu vực diễn ra các hoạt động chính của lễ hội. Đặc biệt, nhiều mắt camera hiện đại có thể xoay 360 độ, tiêu cự phóng đại cực lớn cũng giúp Trung tâm dễ dàng quan sát, kịp thời phát hiện các tình huống để xử lý.

Có mặt tại các vị trí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ lễ hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã phân công theo phương án, kế hoạch. Chú ý theo dõi, nắm bắt tình hình để báo cáo Trung tâm thông tin chỉ huy biết, chỉ huy và điều hành. Bên cạnh đó phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ ứng xử văn hóa, đúng mực đối với người dân và du khách.

VINH VĂN