Mối lo gian lận bầu cử Nigeria

Thứ tư, 01/04/2015 09:22

(Cadn.com.vn) - Kết quả sơ bộ về cuộc bầu cử của Nigeria được công bố hôm 31-3 cho thấy, cựu tướng quân đội Muhammadu Buhari đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Goodluck Jonathan.

Tuy nhiên, hiện các bang đông dân như Lagos và River vẫn chưa có kết quả. Một số bang chủ chốt ở miền Nam - nơi được cho là cơ sở của Tổng thống Jonathan – cũng chưa công bố kết quả. Nhưng kết quả sơ bộ làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ gian lận phiếu bầu. Mỹ và Anh bày tỏ quan ngại về khả năng xảy ra can thiệp chính trị vào quá trình kiểm phiếu ở quốc gia Châu Phi này. “Chưa có bằng chứng về sự thao túng có hệ thống đối với tiến trình kiểm phiếu, nhưng chúng tôi thấy có những dấu hiệu cho thấy tiến trình này có thể bị can thiệp chính trị một cách có chủ đích”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh và Mỹ nêu rõ.

Trên thực tế, ngay trong ngày bầu cử hôm 28-3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria (INEC) thông báo, quá trình bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội Nigeria phải kéo dài sang ngày hôm sau do nhiều máy đọc thẻ cử tri kỹ thuật số bị trục trặc và phiếu bầu được đưa đến chậm trễ. Theo đó, máy đọc thẻ “không đọc được thẻ cử tri” tại 109 điểm bỏ phiếu, trong khi 100 điểm bỏ phiếu khác gặp “vấn đề” về dữ liệu sinh trắc học còn ở một số khu vực thì máy đọc thẻ cử tri gặp trục trặc về pin.

Theo hiến pháp, để có thể giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, một ứng cử viên phải giành hơn 50% phiếu bầu và ít nhất 25% số phiếu tại 2/3 trong tổng số 36 bang của. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được điều kiện trên, cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ được tiến hành sau 7 ngày.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, cho dù ai lên nắm quyền, Nigeria khó thoát khỏi vòng tròn kinh tế luẩn quẩn không lối thoát và bạo lực đẫm máu. Ngay trong ngày bầu cử, mặc dù an ninh được tăng cường tuyệt đối, vẫn xảy ra một số vụ tấn công và đánh bom nhằm vào các điểm bỏ phiếu, khiến hàng chục người thiệt mạng. Và bạo lực như thế này càng làm mất lòng tin của giới đầu tư, khiến kinh tế Nigeria càng đi xuống.

Thanh Văn