Mồi lửa ở Kashmir

Thứ bảy, 01/10/2016 11:46

(Cadn.com.vn) - Cộng đồng quốc tế loay hoay nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng bùng phát giữa hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan ở vùng Kashmir tranh chấp.

Nhằm phát đi thông điệp rõ ràng tới Pakistan sau vụ tấn công ở Uri mà New Delhi đổ lỗi cho phiến quân Pakistan gây ra, Ấn Độ mở cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm của khủng bố ở bên kia đường Ranh giới kiểm soát (LoC) lúc nửa đêm 28-9, gây thương vong nặng nề. CNN dẫn các nguồn tin cho biết, chiến dịch trên, vốn kết thúc vào khoảng 4 giờ 30 sáng 30-9, là sự phối hợp giữa lực lượng không quân và bộ binh. 7 cứ điểm của khủng bố, nằm trong bán kính cách LoC từ 2-3 km, bị phá hủy.

Người dân Ấn Độ sơ tán khi Kashmir bùng nổ căng thẳng. Ảnh: AFP

CÁC NƯỚC LO NGẠI

Tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự (DGMO) của Ấn Độ, thiếu tướng Ranbir Singh cho biết, chiến dịch tấn công trên được thực hiện sau khi có nguồn tin tình báo rằng, những kẻ xâm nhập đang cố thực hiện các vụ tấn công ở bang Jammu, Kashmir và một số thành phố lớn khác của Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, Pakistan ngay sau đó nã súng vào các vị trí của Ấn Độ nằm dọc LoC ở huyện Akhnoor của bang Jammu và Kashmir. Căng thẳng ở Kashmir khiến LHQ và các nước lo ngại. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên liên quan duy trì hòa bình và ổn định. Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan cải thiện trao đổi thông tin để tránh làm gia tăng căng thẳng liên quan đến Kashmir. Trong khi đó, Trung Quốc đã liên lạc với hai quốc gia Nam Á này thông qua nhiều kênh khác nhau để hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, tình hình ở Kashmir xem ra khó hạ nhiệt. Ngày 30-9, Ấn Độ sơ tán hàng ngàn người dân sống gần biên giới với Pakistan. Nhà chức trách ở bang Punjab cho biết, người dân sơ tán cách biên giới tranh chấp 10km.

VÌ SAO ẤN ĐỘ  “RA ĐÒN” THỜI ĐIỂM NÀY?

Các cuộc tấn công của New Delhi đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á có vũ khí hạt nhân này đang ở mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua.

Nhưng trớ trêu, nó lại khiến nhiều người Ấn Độ thỏa mãn. Báo Hindustan Times thậm chí có bài xã luận hoan nghênh các cuộc tấn công của quân đội Ấn Độ với tựa đề “Phản ứng phù hợp”. Bởi từ lâu, nhiều người dân Ấn Độ cho rằng, chính phủ thụ động quá lâu trong phản ứng với các cuộc tấn công khủng bố lặp đi lặp lại của các nhóm vốn được cho là nhận hỗ trợ từ mạng lưới tình báo quân đội Pakistan.

Tất nhiên, các cuộc tấn công của Ấn Độ không đại diện cho một chính sách hoàn toàn mới của Thủ tướng Narendra Modi. Thực tế New Delhi mở các cuộc tấn công xuyên biên giới những năm 1990 và 2000, nhằm trả thù cho các cuộc tấn công từ phía Pakistan. Nhưng chiến lược “ăn miếng trả miếng” ở LoC của New Delhi không được “phổ cập” đến người dân. Họ thất vọng vì chính phủ không không có hành động rõ ràng. Và quyết định của Thủ tướng Modi trong việc công khai các vụ tấn công lần này chứng tỏ sự đoạn tuyệt với quá khứ.

Đây cũng là cách để gửi thông điệp với Islamabad rằng, New Delhi đã mất hết kiên nhẫn và họ có thể sẽ hành động mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ấn Độ từng nỗ lực hợp tác với Pakistan sau khi một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một căn cứ không quân hồi tháng 1, nhưng Islamabad không mấy mặn mà và cũng không nỗ lực để kiềm chế nhóm chịu trách nhiệm đằng sau. New Delhi đã vỡ mộng.

Pakistan bước đầu phủ nhận việc quân đội Ấn Độ vượt qua biên giới tranh chấp. Chính sách này có thể giúp Islamabad tránh bị mất mặt. Nhưng thực tế rõ ràng căng thẳng đang gia tăng và nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước đang rất gần.

Khả Anh