Một mũi tên trúng hai đích

Thứ năm, 17/12/2015 08:19

(Cadn.com.vn) - Một máy bay do thám quân sự AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) hôm 16-12 đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh tuần tra nhằm đảm bảo tự do đi lại ở gần các khu vực tranh chấp trên biển Đông tranh chấp.

Căng thẳng trong khu vực biển Đông gia tăng kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải tạo đất  nhằm củng cố khả năng quân sự ở khu vực này, trong động thái mà Washington cho là đe dọa việc tự do đi lại của khu vực giao thương quan trọng của thế giới. Hồi tháng 10, Washington điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen đến tuần tra tại khu vực đang tranh chấp, quanh những hòn đảo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực này.

Và bây giờ lại đến lượt Không quân Hoàng gia Australia. "Máy bay do thám AP-3C Orion đã tiến hành tuần tra thường xuyên trên biển trong khu vực biển Đông như là một phần của hoạt động Gateway, từ ngày 25-11 đến 4-12". Nội dung đoạn ghi âm trên sóng radio cho thấy, một phi công RAAF gọi cho Hải quân Trung Quốc thông báo, "chúng tôi là máy bay của Australia thực hiện quyền tự do đi lại quốc tế trong không phận quốc tế theo Công ước hàng không dân dụng quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển".

Mặc dù Trung Quốc không phản hồi gì nhưng động thái này chắc chắn đang khiến Trung Quốc khó chịu. Tuy nhiên, Mỹ và cộng đồng quốc tế hoan nghênh nhiệm vụ tuần tra này của RAAF trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho an ninh và tự do đi lại ở khu vực giao thương quan trọng này do những động thái cải tạo đất của Bắc Kinh ở biển Đông.

Bởi theo giới quan sát, việc Lực lượng Quốc phòng Australia tiến hành tuần tra ở biển Đông như thế này là nhằm hai mục đích. Một mặt là họ muốn thực hiện trách nhiệm giám sát hàng hải thông thường tại khu vực giao thương quan trọng này. Mặt khác, RAAF cũng muốn gửi thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc rằng, đây là khu vực giao thương tự do quốc tế và Bắc Kinh không thể tuyên bố đòi hỏi hầu như toàn bộ chủ quyền ở đây.

Thanh Văn