Một quyết định, nhiều tranh cãi

Thứ tư, 15/06/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử 71 năm ra đời, đại diện của Israel hôm 14-6 được bầu chọn trở thành chủ tịch 1 trong 6 ủy ban trọng yếu của Đại hội đồng LHQ. Theo đó, với 109 phiếu thuận trong tổng số 193 thành viên Đại hội đồng LHQ, Đại sứ Israel Danny Danon được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban các vấn đề pháp lý của cơ quan này.

Thông thường chiếc ghế chủ tịch ủy ban này được lựa chọn bởi sự đồng thuận. Tuy nhiên, trường hợp bầu chọn ứng viên Danon đã gây ra  tranh cãi lớn khi các quốc gia Arab mạnh mẽ phản đối tư cách ứng viên của vị đại diện Israel này. Cuối cùng, theo yêu cầu của các nước Arab, Đại hội đồng LHQ tổ chức bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu kín. Dù đã được hơn một nửa số phiếu bầu chọn, quyết định này đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Palestine và các quốc gia Arab.

Đại sứ Palestine Riyad Mansour chỉ trích các nhóm khu vực đã đề cử ông Danon, nói rằng, nhân vật này gây chia rẽ và không xứng đáng với nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, Đại sứ Yemen Khaled Alyemany - người hiện dẫn đầu nhóm các nước Arab tại LHQ - cho biết đã gửi một thông điệp đến tất cả nước thành viên cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định này. Theo ông, thật không thể chấp nhận một đất nước như Israel - vốn vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo và là lực lượng có thuộc địa cuối cùng còn tồn tại trên thế giới - lại có quyền quyết định về tất cả các vấn đề pháp lý.

Tuy nhiên, điều quan trọng, ông Danon nhận được sự ủng hộ của Mỹ và các nước Châu Âu - những cường quốc có tiếng nói mạnh mẽ tại LHQ. Trong động thái đáp trả gay gắt, ông Danon khẳng định “rất tự hào” khi là công dân Israel đầu tiên giữ cương vị chủ tịch một ủy ban của Đại hội đồng LHQ. Mặc dù vai trò này của Israel chủ yếu mang tính biểu tượng và hình thức, nhưng động thái này giúp gia tăng vị thế và ảnh hưởng của quốc gia Do Thái tại LHQ và trên sân khấu địa chính trị thế giới. Theo đó, nhiệm vụ của Tel Aviv là báo cáo lên Đại hội đồng các vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế trong khi 5 ủy ban khác phụ trách các lĩnh vực khác của LHQ như giải trừ quân bị, các vấn đề kinh tế - tài chính, nhân quyền, phi thực dân hóa và ngân sách.

Israel ban đầu thuộc nhóm Châu Á-Thái Bình Dương cùng với các quốc gia Trung Đông và Châu Á khác. Tuy nhiên, hầu hết trong số này đều lạnh nhạt hay công khai thù địch với nhà nước Israel. Tel Aviv cuối cùng chuyển vào nhóm khu vực Tây Âu và những nhóm khác (WEOG) để có cơ hội được bầu vào chức vụ lãnh đạo và đóng một vai trò tích cực hơn ở LHQ. Và họ đã thành công.

Thanh Văn