Một thành phố Trung Quốc cảnh giác cao độ vì ca Covid-19 mới

Thứ tư, 09/12/2020 10:02

Thành Đô – thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc - đang được đặt ở trạng thái cảnh giác cao độ sau khi giới chức khu vực ghi nhận các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên trong 9 tháng.

Theo CNN, Ủy ban Y tế Thành Đô cho biết, tổng cộng 5 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Một chiến dịch xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn với các mẫu axit nucleic thu thập từ 24.598 người đã được thực hiện sau khi một người có kết quả dương tính. Sau khi xét nghiệm, giới chức địa phương phát hiện thêm 4 ca dương tính nữa và đều là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên hoặc sinh sống cùng làng ở huyện Pidu. Kết quả của 541 người khác vẫn đang chờ xử lý. Theo Global News, bệnh nhân đầu tiên là một phụ nữ 69 tuổi có tên họ là Lu sống tại huyện Pidu. Bà được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 7-12 sau khi có triệu chứng ho trước đó 1 ngày. Hiện chưa có thông tin nào cho biết cách thức người phụ nữ này mắc bệnh. Giới chức địa phương đã phong tỏa bệnh viện Nhân dân Pidu – nơi bà Lu chữa trị và chợ nông sản - nơi bà Lu ghé qua vào ngày 6-12.

T.N