Mưa trắng trời, Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp ứng phó

Thứ bảy, 12/09/2026 17:38

Do ảnh hưởng của mưa lớn, các địa phương tại Đà Nẵng đã chủ động ứng phó, xử lý kịp thời với các tình huống sạt lở, nước ngập sâu, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như giao thông đi lại.

Nhiều địa phương cảnh báo sự cố

Từ tối 11-9 đến sáng 12-9, thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to đến rất to với gần 40 trạm đo mưa chuyên dùng đo được lượng mưa hơn 100mm, làm nhiều đoạn đường, khu vực dân cư bị ngập nhẹ; một số địa phương miền núi đã ghi nhận tình trạng sạt lở; vùng trung du một số nơi ngập, ảnh hưởng đi lại của người dân.

Xã Nông Sơn nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.
Xã Quế Sơn Trung cảnh bảo người dân không đi vào vùng nước sâu.

Điển hình sáng 12-9, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực đèo Nông Sơn đi Quế Phước, làm ngã nhiều trụ điện, ảnh hưởng giao thông trên tuyến QL14H đi Quế Phước.

UBND xã Nông Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục. Hiện đoạn đường qua đèo Nông Sơn đã được thông tuyến, giao thông trở lại bình thường.

Trong khi đó, UBND xã Quế Sơn Trung cũng đã tiến hành giăng dây cảnh báo, cử lực lượng kiểm tra, chốt chặn tại một số khu vực nước ngập, chảy xiết như cống Vị (thôn Phước Thượng), cầu Sáu Lộ (thôn Tây Nam), cống chui cao tốc (thôn Phước Phú Đông cũ), tuyến đường thôn Phú Đa đi thôn Cang Đông...

Lãnh đạo xã đề nghị người dân tuyệt đối không đi qua dòng nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.

Đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và ứng phó ấp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến Nhân dân để chủ động ứng phó. Không lơ là, chủ quan; nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, nắm chắc diễn biến của thiên tai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện ứng phó thiên tai với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xã Nông Sơn nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Chủ tịch UBNB thành phố yêu cầu chủ động rà soát, triển khai phương án phòng chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra, nhất là khu vực ven biển, thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, bảo vệ sản xuất, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn rà soát, đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai cho cơ sở hạ tầng, trường học, các cơ sở y tế, trụ sở cơ quan…

Các đơn vị quản lý đập; hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện: Trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ và thường xuyên báo cáo diễn biến lượng mưa, mực nước tại các hồ chứa; thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình vận hành được phê duyệt; tăng cường kiểm tra công trình, nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại các khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ. Tính toán, tổ chức vận hành, điều tiết không để xảy ra mất an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân…

Tấn Việt